Mỹ từng từ chối trao đổi ‘Phu nhân Al Qaeda’ giải cứu nhà báo Foley

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo báo New York Times ngày 21/8, các phần tử khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo từng đòi chính phủ Mỹ trả tự do cho nữ khủ‌ng b‌ố có biệt danh “Phu nhân Al Qaeda“ để đổi lấy tự do cho nhà báo James Foley nhưng không được Washington đáp ứng. Chúng hạ sát anh.
Mỹ từng từ chối trao đổi ‘Phu nhân Al Qaeda’ giải cứu nhà báo Foley
Aafia Siddiqui. Ảnh: EPA

Trong video mà IS phát tán hồi đầu tuần về vụ chặt đầu nhà báo Foley, tổ chức khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đây là cách trả thù các cuộc không kích của Mỹ tại Iraq.

Tuy nhiên trước đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama phủ nhận các yêu cầu mặc cả của khủ‌ng b‌ố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự phong ở Iraq để trả tự do cho nhà báo James Foley, bao gồm khoản tiền chuộc 132 triệu USD và phóng thích "phu nhân Al Qaeda", tên thật là Aafia Siddiqui.

Aafia Siddiqui, 42 tuổi, là nhà thần kinh học người Pakistan từng học ở học viện MIT (Mỹ). Cô đang thụ án 86 năm tù giam ở bang Texas vì âm mưu "tấn công hàng loạt gây thương vong lớn" tại Mỹ, bao gồm kế hoạch lây nhiễm bệnh Ebola cho người dân Mỹ và tấn công bằng “bom bẩn” (chứa chất nổ thông thường trộn với chất phóng xạ để gây nhiễm xạ).

FBI từng đưa tên Siddiqui vào danh sách những kẻ khủ‌ng b‌ố bị truy nã gắt gao nhất sau khi Khalid Sheikh Mohammed, kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 11/9, nhắc đến cô trong một cuộc thẩm vấn năm 2003.

Lực lượng an ninh đã bắt giữ Siddiqui tại Afghanistan năm 2008 từ mật báo của một người dân địa phương. Anh này trông thấy cô đang đọc bản đồ và nảy sinh nghi vấn, vì phần lớn phụ nữ ở quê anh không biết chữ.

Siddiqui đã thừa nhận những kế hoạch chi tiết để tấn công nước Mỹ như phát tán virus gây bệnh Ebola, và sử dụng “bom bẩn”, địa điểm các vụ tấn công theo kế hoạch gồm tòa nhà Empire State, cầu Brooklyn, tượng Nữ thần Tự do và các hệ thống tàu điện ngầm ở New York. Cơ quan điều tra cũng phát hiện trong túi xách của cô có chứa gần một kg loại chất rất độc Natri Cyanua.

Trong cuộc thẩm vấn, Siddiqui đoạt một khẩu súng và nhắm bắn về hướng các điều tra viên, tuy nhiên viên đạn không trúng mục tiêu.

Theo bản án, Siddiqui sẽ mãn hạn tù vào ngày 8/8/2083.

Bà Deborah Scroggins, một tác giả từng viết sách về Siddiqui, lý giải khủ‌ng b‌ố IS muốn trao đổi tù nhân nhằm "củng cố cho thanh danh của chúng khi giải cứu một biểu tượng của thánh chiến".


Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5734
  1. Mỹ thành lập một liên minh tiêu diệt phiến quân IS
  2. Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của IS
  3. Bắt một phiến quân IS nghi là người Trung Quốc ở Iraq
  4. Nghi vấn về thời điểm IS chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai
  5. Mỹ tăng quân ở Iraq sau vụ nhà báo thứ hai bị hành quyết
  6. Từ tiểu thư Anh quốc tới chiến binh thánh chiến
  7. Những vụ khủng bố đẫm máu trong lịch sử Mỹ
  8. Thủ tướng Anh lên án hành động chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai
  9. Chân dung nhà báo Steven Sotloff vừa bị phiến quân IS chặt đầu
  10. Phiến quân IS tung clip chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2
  11. Phiến quân IS khoe UAV tự sản xuất
  12. Những âm mưu ghê rợn của phiến quân Hồi giáo IS
  13. Rợn người lời kể của chiến binh Hồi giáo đánh bom liều chết
  14. Anh săn lùng nữ chiến binh muốn chặt đầu tù nhân phương Tây
  15. Hơn 1.400 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 8
  16. Anh có thể sẽ cấm các chiến binh Hồi giáo nhập cảnh trở lại
  17. Hàng trăm công dân Mỹ có liên hệ với phiến quân IS
  18. Australia sẽ vận chuyển vũ khí đến Iraq
  19. Quân đội Iraq đã tiến vào thị trấn Amerli
  20. Mỹ coi mạng xã hội là ‘chiến trường’ chống lại các phần tử cực đoan
  21. Quốc vương Saudi Arabia cảnh báo khủng bố sắp tấn công Mỹ và phương Tây
  22. Phiến quân IS chặt đầu một binh sĩ Li Băng
Video và Bài nổi bật