Australia để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ không kích IS

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng Reuters đưa tin ngày 3/9, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã phủ nhận việc loại bỏ khả năng điều các binh lính chiến đấu tới hỗ trợ các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq, sau khi nhóm phần tử Hồi giáo cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiếp tục công bố đoạn video quay cảnh hành quyết nhà báo Mỹ thứ hai.
Australia để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ không kích IS
Binh lính Australia.

“Cả thế giới đều đã bị sốc khi chứng kiến những gì được các hãng truyền thông và truyền hình thế giới đưa tin. Những thông tin này một lần nữa cho chúng ta thấy, chúng ta đang phải đối mặt với cái ác. Lực lượng Nhà nước Hồi giáo là một mối đe dọa không chỉ đối với người dân Trung Đông mà với cả thế giới. Chúng ta đều mong muốn tránh xung đột song thật đáng buồn khi phải thừa nhận rằng cuộc xung đột đang lan tới tất cả chúng ta”, ông Abbott nói.

Trước đó, ông Abbott cũng đã để ngỏ khả năng tham gia các cuộc không kích IS (của Mỹ) tại Iraq. Hiện Australia là thành viên của một nhóm hỗ trợ đa quốc gia cung cấp thiết bị quân sự và viện trợ cho lực lượng người Kurd để chống lại các tay súng IS ở miền Bắc Iraq

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật