Thủ tướng Anh lên án hành động chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 2/9, Thủ tướng Anh David Cameron đã lên án đoạn video của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) quay cảnh một phiến quân chặt đầu nhà báo thứ 2 của Mỹ và dọa giết một người Anh bị nhóm này bắt giữ, cho đó là “hèn hạ“ và “khủng khiếp“.
Thủ tướng Anh lên án hành động chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai
Thủ tướng Anh David Cameron - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh David Cameron lên án đoạn video chặt đầu mới đăng tải, trong đó có lời đe dọa giết một con tin người Anh, là "hèn hạ". Thủ tướng Cameron  hôm nay sẽ tổ chức họp khẩn cấp để "đánh giá những diễn biến mới nhất" và tuyên bố Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người dân.

"Nếu được xác thực thì đây là vụ giết người dã man và hèn hạ", Thủ tướng Cameron cho biết. "Như tôi từng nói trong những tuần trước, nhóm khủ‌ng b‌ố IS không có tôn giáo. Chúng đe dọa người Syria, Iraq, Mỹ và Anh giống nhau và không phân biệt người theo Hồi giáo, Thiên chúa giáo...".

Ông Cameron cũng gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè nhà báo Mỹ thứ 2 bị IS cắt đầu là Steven Sotloff.

Trước đó, IS cũng đã công bố một video cho thấy cảnh cắt đầu nhà báo Mỹ James Foley (bị bắt cóc hồi năm 2012 ở Syria).

Thủ tướng Cameron cho hay ông sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn cấp vào hôm nay 3.9 để xem xét các diễn biến mới nhất và nói chính phủ Anh sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ công dân nước này trước những mối đe dọa từ các phần tử cực đoan.




Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật