Nghi vấn về thời điểm IS chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên tạp chí Foreign Policy, đã đăng tải những ý kiến trái chiều từ một số quan chức Mỹ về thời điểm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết nhà báo Mỹ Steven Sotloff.
Nghi vấn về thời điểm IS chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai
Sotloff chuyên đưa tin từ Ai Cập, Libya và Syria.

Nhà báo Steven Sotloff, 31 tuổi, bị bắt cóc ở Syria năm 2013. Anh đã xuất hiện ở cuối đoạn video vào tháng trước cho thấy đồng nghiệp người Mỹ James Foley của anh bị phiến quân IS giết hại.

Còn trong đoạn video mới nhất cho thấy nhà báo Sotloff bị hành quyết, phiến quân đe dọa sẽ giết một con tin người Anh.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết giới chức Mỹ đang kiểm tra thông tin.

Trên tạp chí Foreign Policy, một trong những tờ báo mà Sotloff cộng tác, một quan chức quốc phòng Mỹ hoài nghi về thời điểm khủ‌ng b‌ố hành quyết nhà báo Mỹ thứ hai.

Theo quan chức này, đoạn video không có bất kỳ dấu hiệu thời gian cụ thể nào. Kẻ sát nhân đã nhắc đến vụ không kích ở đập Mosul tại Iraq. Tuy nhiên, các sự kiện này bắt đầu từ ngày 17/8, trước thời điểm IS đăng tải video hành quyết nhà báo James Foley.

Giới tình báo Mỹ tin rằng phiến quân sát hại Foley khoảng ngày 15/8, tức mục đích hành quyết của chúng không phải để trả thù cho những cuộc không kích của Mỹ.

John Kirby, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, từ chối trả lời câu hỏi liệu phiến quân có sát hại hai nhà báo cùng lúc hay không.

Trong khi đó, báo Guardian cho rằng IS có thể đã xử tử nhà báo Sotloff sau khi hành quyết nhà báo Foley, vì Sotloff xuất hiện trong video thứ 2 với bộ râu và tóc dài hơn so với video trước đó.

Đại diện gia đình nhà báo Sotloff cho biết: "Chúng tôi đã biết về bi kịch và chỉ muốn chia sẻ đau buồn giữa những người thân. Chúng tôi sẽ không phát biểu gì với công chúng trong giai đoạn khó khăn này".

Trong video, nhà báo Sotloff đã nói những lời cuối cùng buộc tội chính phủ Mỹ, mà giới quan sát cho rằng có thể vì ông chịu sự đe dọa của các phiến quân. "Tôi chắc chắn rằng mọi người biết tôi là ai và vì sao tôi xuất hiện ở đây. Tổng thống Obama, chiến lược can thiệp vào Iraq của ông là để bảo vệ công dân và lợi ích của Mỹ. Vậy tại sao tôi phải trả giá cho sự can thiệp của ông bằng mạng sống của tôi", Sotloff nói trong đoạn video.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật