Bắt một phiến quân IS nghi là người Trung Quốc ở Iraq

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Quốc phòng Iraq đã công bố trên tài khoản Facebook chính thức của mình hai bức ảnh của một người bị bắt được một chiến binh Hồi giáo IS đến từ Trung Quốc. Nếu được chứng minh là đúng thì đây sẽ là công dân Trung Quốc đầu tiên được xác nhận chiến đấu cho nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan, tờ South China Morning Post (Trung Quốc) cho biết ngày 3.9
Bắt một phiến quân IS nghi là người Trung Quốc ở Iraq
Lính Iraq gác một lính IS nghi là người Trung Quốc (ảnh: Facebook)

Theo đó, một thông điệp ngắn kèm đoạn video, Quốc phòng Iraq miêu tả người đàn ông này là một thành viên của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (IS).

Cả chính phủ Iraq và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều chưa phản ứng gì với các đề nghị thực hiện phỏng vấn của tờ South China Morning Post.

Trong 1 bức ảnh người ta thấy một lính Iraq đang gác chiến binh này. Một bức ảnh cho thấy y nằm bất tỉnh trên mặt đất.


Ảnh từ Bộ Quốc phòng Iraq cho thấy người đàn ông, được cho là “lính IS gốc Trung Quốc”, nằm bất động trên mặt đất

Trong cả hai bức hình thì chiến binh này đều có vẻ đã bị đánh đập nặng nề vào mặt và khó nhận diện được anh ta thuộc về dân tộc nào nếu chỉ dựa trên các nét mặt.

Trong trường hợp được xác minh, các bức ảnh này sẽ là bằng chứng đầu tiên cho thấy công dân Trung Quốc đã gia nhập lực chiến binh Sunni cực đoan cùng với một cơ số các chiến binh nước ngoài khác, bao gồm vài trăm người đến từ Anh, Australia và Mỹ.

Năm 2013 trên mạng YouTube xuất hiện một video một người đàn ông Trung Quốc tự xưng Bo Wang tuyên bố mình đã tham gia các chiến binh Hồi giáo chiến đấu ở Syria.

Trong một diễn văn hồi tháng 7, thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi tuyên bố “quyền người Hồi giáo sẽ được giành bằng vũ lực ở Trung Quốc, Ấn Độ và Palestine” và hối thúc người Hồi giáo toàn thế giới gia nhập “sự nghiệp” của họ.

Wu Sike, đặc phái viên của Trung Quốc ở Trung Đông, đã tuyên bố trước đó rằng ước tính 100 công dân Trung Quốc có thể đang tham chiến bên phía Nhà nước Hồi giáo IS. Họ đa phần là người Ngô Duy Nhĩ Hồi giáo thuộc vùng tây Tân Cương của Trung Quốc


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật