Mỹ coi mạng xã hội là ‘chiến trường’ chống lại các phần tử cực đoan

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhân viên thuộc Trung tâm chiến lược truyền thông chống khủ‌ng b‌ố (CSCC, thành lập năm 2011) tại Bộ Ngoại giao Mỹ, đã thiết lập các tài khoản mạng xã hội Twitter và Facebook nhắm vào tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) và mạng lưới khủ‌ng b‌ố al-Qaeda.
Mỹ coi mạng xã hội là ‘chiến trường’ chống lại các phần tử cực đoan
Ảnh minh họa

Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong vòng 18 tháng qua, các "chiến binh mạng" Mỹ tiến hành chiến dịch công kích nhắm vào hàng chục tài khoản trên mạng xã hội , như Facebook, Twitter và Youtube, có dính líu đến các phần tử Hồi giáo cực đoan, đăng tải các bình luận, hình ảnh, video nhằm vận động “cải tà quy chánh” các phần tử khủ‌ng b‌ố và cực đoan. Theo quan chức trên chiến lược này là một "chiến dịch tấn công kiểu du kích trên mạng".

Tuy nhiên, vụ IS chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley rồi tung video lên Youtube hôm 19.8 đã khiến các "chiến binh mạng" Mỹ phải điêu đứng.

Kể từ vụ Foley, CSCC tiếp tục tăng cường chiến dịch "du kích" trên Twitter, đăng tải những lời chia buồn, các bài viết nhận định và phân tích phải trái về chủ nghĩa cực đoan, cùng những đoạn clip và hình ảnh minh họa.

Nhưng các nhà ngoại giao và chuyên gia Mỹ thừa nhận những "chiến dịch tấn công kiểu du kích" trên mạng xã hội kiểu này sẽ không tài nào đánh bại được các phần tử cực đoan và khủ‌ng b‌ố.

Hiện chính phủ Mỹ đang phải đau đầu vì 3 con tin người Mỹ vẫn đang bị IS bắt giữ, Washington khẳng định không trả tiền chuộc hay thương lượng với IS, theo Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29.8 lên tiếng kêu gọi thành lập liên minh toàn cầu nhằm tiêu diệt IS đang gieo rắc tội ác diệt chủng ở Syria và Iraq.

Quân đội Mỹ tiếp tục điều các chiến đấu cơ và máy bay không người lái tiến hành các cuộc không kích mới nhắm vào các tay súng IS ở Iraq và cân nhắc không kích IS ở Syria.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật