Phiến quân IS không đe dọa được Mỹ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là tuyên bố được Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra ngày 3.9 cho biết Washington quyết tâm ngăn chặn mối đe dọa từ tổ chức khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Trung Đông và thế giới và những kẻ sát hại nhà báo Steven Sotloff sẽ bị trừng trị.
Phiến quân IS không đe dọa được Mỹ
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi vụ việc IS công bố đoạn video cảnh nhà báo Sotloff bị hành quyết, ông Obama tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không bị đe dọa. Những kẻ mắc sai lầm gây phương hại người Mỹ sẽ học được bài học rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên và tầm với của chúng tôi rất dài. Công lý sẽ được thực thi”.

Trước đó người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) Caitlin Hayden thông báo tình báo Mỹ đã nghiên cứu đoạn video cảnh nhà báo Sotloff bị sát hại và xác nhận đoạn video là có thực. Ông Obama mô tả vụ cắt đầu nhà báo Sotloff  là “hành vi B.L khủng khiếp”.

“Chúng ta không thể tưởng tượng được nỗi đau mà những người yêu quý nhà báo Sotloff  đang trải qua. Cả đất nước chia sẻ với họ nỗi đau đó. Nhưng những kẻ giết người đã thất bại bởi người Mỹ không lùi bước trước những hành vi hung bạo. Chúng chỉ khiến chúng ta thêm thống nhất và quyết tâm” - ông Obama quả quyết.

Thủ tướng Anh David Cameron cũng lên tiếng lên án hành vi sát hại nhà báo Sotloff  và mở cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh nhằm tìm cách đối phó với mối đe dọa từ IS.

Trước đó, IS cảnh báo sẽ hành quyết một con tin Anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật