Quân đội Iraq đã tiến vào thị trấn Amerli

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo BBC, ngày 31/8, quân đội Iraq và lực lượng người Kurd đã tiến đánh lực lượng thuộc Nhà nước Hồi giáo IS, hiện đang bao vây thị trấn Amerli, nơi khoảng 15.000 người dân thiểu số dòng Shiite đã bị phiến quân IS vây hãm trong suốt hai tháng qua.
Quân đội Iraq đã tiến vào thị trấn Amerli
Các chiến binh người Kurd ở Iraq (AP)

Những người dân mắc kẹt tại thị trấn Amerli trong tình trạng không có lương thực, nước uống. Họ còn đang phải đối mặt với nguy cơ bị các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thảm sát bất cứ lúc nào.

Động thái mang tính đột phá này của lực lượng an ninh Iraq diễn ra ngay sau khi Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc không kích phiến quân gần thị trấn này.

Với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, quân đội Chính phủ Iraq cũng đã giành ưu thế tại một số chiến trường. Mặc dù tốc độ tiến quân bị cản trở do các tay súng Nhà nước Hồi giáo đã gài mìn trên các tuyến đường, nhưng quân đội Iraq đã chiếm được những khu vực xung quanh các cứ điểm của phiến quân, tiêu diệt 30 phiến quân và phá hủy một số phương tiện.

Về hoạt động cứu hộ, ngày 31/8, Mỹ, Anh, Pháp và Australia cũng đã gửi các chuyến hàng cứu trợ tới Iraq để hỗ trợ người dân nước này.

B.L bùng phát tại Iraq trong những tháng gần đây khiến hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Rất nhiều người trong số này không có đủ thực phẩm, nước uống và phải sống tạm tại các nhà thờ, công viên, trường học

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật