Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của IS

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng tin Reuters ngày 3/9 đưa tin, Hội đồng Nhân quyền LHQ tuyên bố cử một phái đoàn đặc biệt tới Iraq để điều tra cáo buộc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) phạm tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền.
Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của IS
Binh sĩ Iraq ăn mừng sau khi giải phóng thị trấn Armeli khỏi vòng vây của phiến quân IS Ảnh: Reuters

Phó Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Flavia Pansieri cho biết, có những bằng chứng rõ ràng cho thấy nhóm Nhà nước Hồi giáo và các nhóm đồng minh của nhóm này đã thực hiện nhiều vụ giết người, cưỡng bức, lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc và tr‌a tấ‌n tại Iraq.

“Rất nhiều trẻ em đã trở thành nạn nhân trực tiếp của cuộc xung đột, những bé khác bị lạ‌m dụn‌g thể chất và tinh thần và phải chịu những vết sẹo không lành suốt cuộc đời” - Phó cao ủy Pansieri nhấn mạnh.

“Những điều tra trước đó cho thấy những hành động vô nhận đạo của IS với quy mô không thể tưởng tượng nổi” bà Pansieri khẳng định.

Bộ trưởng nhân quyền của Iraq, ông Al Sudani cho biết, Iraq đang phải đối phó với những tên khủ‌ng b‌ố man rợ, đồng thời khẳng định, hành vi của nhóm Nhà nước Hồi giáo không chỉ đe dọa tới an ninh của Iraq mà còn là mối nguy hiểm đối với an ninh toàn cầu.

Trước đó Liên Hợp Quốc cũng đã ra tuyên bố lên án tội ác "kinh khủng” của các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq, bao gồm cả việc hành quyết hàng loạt tù nhân, một hành động bị lên án là tội ác chiến tranh.

Tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo đã lên đến đỉnh điểm, khi hôm 19/8 vừa qua, nhóm này cho đăng tải một đoạn video trên mạng, trong đó quay lại cảnh hành hình nhà báo Mỹ James Foley để trả thù các cuộc không kích của Mỹ nhằm chống lại lực lượng thánh chiến tại Iraq./



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật