Ấn Độ chi 1 tỷ USD tăng cường quân đội ở biên giới TQ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ấn Độ đang có kế hoạch đầu tư 1,02 tỉ USD để xây dựng những đoàn quân nhằm đối phó với Trung Quốc tại khu vực biên giới giữa hai nước.
Ấn Độ chi 1 tỷ USD tăng cường quân đội ở biên giới TQ
Ảnh minh họa

Want China Times dẫn lời tờ Hindustan Times cho biết, Ấn Độ đang đầu tư xây dựng một đoàn quân mới với 62 tỷ rupee (tương đương 1,02 tỉ USD) để đối phó với quân đội Trung Quốc ở vùng dọc biên giới Trung -Ấn.

Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, ông Dalbir Suhag Singh cho biết sẽ đến thăm Bộ chỉ huy phía Đông Kolkata cuối tháng này để tiếp tục đẩy mạnh sự tiến bộ của 17 đoàn quân mới nhằm mục đích chống trinh sát và tình báo Trung Quốc dọc theo đường Đường kiểm soát thực tế (LAC) 4.057 km giữa hai nước.

Đội ngũ này có khả năng đi vào hoạt động năm 2022, với dự kiến tăng cường sức mạnh của Ấn Độ trong so sánh với Trung Quốc. Hiện tại so sánh tỉ lệ quân Trung-Ấn ở biên giới là 3:1 và Ấn Độ dự kiến sẽ giảm tỉ lệ này xuống 2,1:1 sau khi các quân đoàn mới đi vào hoạt động.

Ông Singh gần đây đã hoàn thành chuyến đi dọc theo đường LAC được cho là vùng tranh chấp trong khu vực Ladakh. Vị tướng này từng là tổng thanh tra một trung tâm bí mật ở biên giới với Trung Quốc, được gọi là lực lượng biên giới đặc biệt.

Ngoài ra, Ấn Độ còn đang tìm kiếm cơ hội lớn hơn để hợp tác quốc phòng với Mỹ trong việc phát triển và sản xuất hệ thống vũ khí hiện đại, mặc dù kế hoạch mua 145 lựu pháo trọng lượng nhẹ M777 cho Quân đoàn 17 đã bị đình trệ do chi phí cao.

Tribune, một tờ báo tiếng Anh hàng ngày của Ấn Độ, cũng báo cáo rằng nước này đang gia tăng phòng thủ quân sự ở Jammu và Kashmir sau khi Bắc Kinh "bao quanh khu vực" với sáu sân bay, máy bay chiến đấu và lực lượng quân đội đặc biệt.

Đáp trả động thái đó, New Delhi sẽ di chuyển một lữ đoàn thiết giáp 150 T-72 của Liên Xô đến Ladakh cũng như triển khai các đơn vị phóng tên lửa đa nòng Smerch đến các vị trí quan trọng. Hệ thống tên lửa này có khả năng đánh trúng mục tiêu cách xa 70-80km.

Truyền thông Ấn Độ đã tuyên bố việc quân đội Trung Quốc tiến sâu 25-30km vào trong Burtse, thuộc khu vực phía bắc Ladakh vào hôm Chủ nhật ngày 17/8 vừa qua là vượt qua phạm vi Đường kiểm soát thực tế LAC.

Ấn Độ đã điều một đội quân đến nhưng quân đội Trung Quốc không chịu nhúc nhích. Một phát ngôn viên của quân đội Ấn Độ đã giảm bớt căng thẳng bằng cách nói rằng sự nhận thức về vùng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc là khác nhau.

Zhao Gancheng, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương tại viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nói với tờ báo Global Times của Trung Quốc rằng việc củng cố phòng thủ dọc biên giới Ấn Độ không có gì là bất ngờ. Do sự khác biệt về nhận thức Đường kiểm soát thực tế LAC nên quân đội Trung Quốc và Ấn Độ có nhiều cuộc đối đầu trong quá khứ dù thực tế là hành động gần đây từ New Delhi không vì lợi ích quan hệ Trung-Ấn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật