Có tiến triển trong dàm phán Ukraine - Nga

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, cuộc đàm phán về khủng hoảng ở Ukraine diễn ra “khó khăn“ nhưng đã đạt được “một số tiến triển.“ Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp với những người đồng cấp Ukraine, Nga và Pháp tại Berlin, Reuters ngày 18/8 đưa tin.
Có tiến triển trong dàm phán Ukraine - Nga
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

Ông Steinmeier cho biết thêm, nội dung cuộc họp tập trung vào nỗ lực ngừng bắn ở miền đông Ukraine, cải thiện khả năng kiểm soát biên giới Ukraine - Nga và cung cấp hàng cứu trợ cho thường dân. Phía Đức cảnh báo phải ngăn chặn một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Kiev và Matxcơva.

Một nữ phát ngôn viên nói rằng mục đích đàm phán nhằm mang lại một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine và không để có thêm những nạn nhân trong tương lai.

Trước đó, nguồn tin Chính phủ Đức ngày 16/8 cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng ngày đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroschenko về tình hình ở Đông Ukraine.

Theo người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert, chủ đề cuộc điện đàm là thông tin được lực lượng ly khai ở Đông Ukraine xác nhận về việc vận chuyển xe tăng từ Nga cũng như việc lực lượng ly khai được tăng cường lực lượng với các tay súng được huấn luyện trên lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Merkel bày tỏ hy vọng phía Nga sẽ trả lời rõ về các thông tin này. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng phải dừng ngay việc cấp vũ khí cho quân ly khai Đông Ukraine cũng như phải đi tới một lệnh ngừng bắn

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật