Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga điện đàm về tình hình Ukraina

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo RIA Novosti, ngày 15/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về tình hình nhân đạo và cách hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraina.
Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga điện đàm về tình hình Ukraina
Tổng thống Putin.

Điện Kremlin cho hay Tổng thống Nga đã bày tỏ mối quan ngại về tình trạng của dân thường ở miền đông Ukraina, đồng thời hy vọng xung đột ở nước láng giềng Đông Âu chấm dứt.

Ông Putin cũng thông báo với bà Merkel về những nỗ lực của Nga và Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở miền đông Ukraina.

Trước đó, vào ngày 12/8, Nga đã gửi một đoàn công tác gồm 280 xe tải, mang theo 62 tấn đồ ăn trẻ em, 54 tấn thuốc, 100 tấn đường, 400 tấn ngũ cốc và 12.000 chiếc túi ngủ, cùng các nhu yếu phẩm khác, tới miền đông Ukraina.

Tuy nhiên, ngày 15/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Kiev đã cố ý tăng cường hiện diện quân sự để ngăn đoàn viện trợ di chuyển theo tuyến đường đã được thỏa thuận từ trước, hướng về thành phố Luhansk, miền đông Ukraina.

Các binh sĩ của lực lượng dân quân Donetsk và Lugansk đã bắt một nhóm thám báo của lực lượng Vệ quốc Ukraina đang chuẩn bị tấn công đoàn xe chở đồ cứu trợ của Nga.

Trong quá trình hỏi cung, các đối tượng trên đã khai nhận đang thực hiện các nhiệm vụ cài mìn trên đoạn được qua làng Pridorozhnoe và tổ chức tấn công vào đoàn xe chở đồ viện trợ nhân đạ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật