Ngoại trưởng Nga: Kiev không còn kiểm soát được phe Cực hữu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kênh truyền hình RT ngày 18/8 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, chính quyền Kiev đã không còn kiểm soát được phong trào cực hữu vốn đóng góp phần đông trong hàng ngũ Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Theo lời ông này, gần đây, Bộ Nội vụ Ukraine đã bắt đầu mạnh tay trấn áp phong trào cực hữu này.
Ngoại trưởng Nga: Kiev không còn kiểm soát được phe Cực hữu
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters)

Ông Lavrov cũng bày tỏ quan ngại khi cơ quan chức năng Ukraine không thể kiểm soát được “Nhà chức trách tại Kiev không có nhiều ảnh hưởng trong việc kiểm soát các lực lượng bán quân sự, bao gồm cả lực lượng của phe Cực hữu. Động thái gần đây của phe Cực hữu chống lại Bộ Nội vụ Ukraine đã chứng minh điều đó”.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, sự tồn tại của các nhóm vũ trang được tài trợ bởi các nhân vật đầu sỏ chính trị của Ukraine, chẳng hạn như tiểu đoàn Azov và Dnepr đang đặt ra một mối đe dọa an ninh lớn.

“Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác của chúng tôi ở châu Âu và Mỹ, những người thực sự có ảnh hưởng đến các đơn vị bán quân sự - lực lượng vốn không chịu sự chi phối của chính quyền trung ương tại Kiev”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng đề cập đến tối hậu thư của phe Cực hữu được đưa ra cuối tuần qua. Theo đó, phe này yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko phải thanh lọc những nhân viên của Bộ Nội vụ mà họ coi là không trung thành và đình chỉ toàn bộ các vụ án Hình Sự có liên quan đến các thành viên của họ, nếu không, lực lượng của họ sẽ rút khỏi nhiệm vụ ở miền Đông và quay trở lại Kiev.

Trong một diễn biến khác có liên quan đến tình hình Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/8 cho biết đã đạt được "tiến triển nhất định" trong đàm phán ngày 17/8 giữa Nga, Đức, Pháp và Ukraine về phương thức chấm dứt cuộc xung đột quân sự ở miền Đông Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tất cả các bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán trong cùng một khuôn khổ để chuẩn bị "những đề xuất cụ thể" cho các nguyên thủ của Nga, Đức, Pháp và Ukraine.

Trước đó, phát biểu sau cuộc họp với những người đồng cấp Ukraine, Nga và Pháp tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc đàm phán về khủng hoảng ở Ukraine diễn ra "khó khăn" nhưng đã đạt được "một số tiến triển".


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật