Nga - Đức bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng ở Ukraine

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Reuters dẫn lời ông Steffen Seibert, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một buổi điện đàm vào ngày 15.8, bàn thảo các biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraine.
Nga - Đức bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng ở Ukraine
Đoàn xe của Nga tiến về Ukraine (Ảnh AP)

Thủ tướng Merkel bày tỏ quan ngại của bà về tình hình Ukraine và đề nghị ông Putin giúp làm giảm leo thang căng thẳng, cụ thể là ngừng chuyển vũ khí, cố vấn quân và lực lượng có vũ trang đến Ukraine

Cũng trong cuộc điện đàm, ông Putin đã cũng cấp thông tin tới bà Merkel về sự hợp tác của Nga và Hội Chữ thập Đỏ quốc tế nhằm cung cấp hàng viện trợ cho người dân tại miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.8 cũng đã bác bỏ thông tin từ chính quyền Ukraine cho rằng quân đội Ukraine đã nã pháo tiêu diệt các xe bọc thép chở quân của Nga xâm phạm lãnh thổ Ukraine.

Ngoại trưởng các nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp dự kiến sẽ có cuộc họp về tình hình Ukraine tại thủ đô Berlin trong ngày 16.8.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật