Ukraine muốn hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17 rơi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo NHK, ngày 15/8, quyền Thủ tướng Ukraine Volodymyr Hroisman cho biết nước này sẵn sàng thảo luận với Nga về việc nối lại các hoạt động hợp tác điều tra về vụ máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine.
Ukraine muốn hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17 rơi
hiện trường vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn: Reuters)

Trả lời báo giới, quyền Thủ tướng Hroisman cho biết, quân đội Chính phủ sẽ không thực hiện các vụ tấn công trong vòng bán kính 20km xung quanh địa điểm xảy ra vụ tai nạn.

Ông Hroisman cũng khẳng định lập trường của Chính phủ Ukraine không đàm phán với lực lượng đối lập tại miền Đông nếu họ không hạ vũ khí.

Theo ông Hroisman, việc nối lại các hoạt động điều tra phụ thuộc nhiều vào phía Nga.

Hiện hoạt động điều tra nguyên nhân xảy ra vụ máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine đang bị dừng lại do tình hình an ninh bất ổn.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật