Lực lượng ly khai bắn rơi máy bay MiG-29 của Ukraine

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Tiếng nói nước Nga, dẫn nguồn tin từ quân đội Ukraine nói rằng chiến đầu cơ MiG-29 bị bắn hạ khi đang thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm đông các phần tử “khủ‌ng b‌ố” ở khu vực Lugansk, thành trì của lực lượng ly khai, viên phi công kịp nhảy dù và sau đó được đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn.
Lực lượng ly khai bắn rơi máy bay MiG-29 của Ukraine
Chiến đấu cơ MiG-29, loại vừa bị phe ly khai bắn rơi ở miền đông Ukraine.

Máy bay bị bắn rơi giữa lúc cuộc đàm phán khẩn cấp nhằm xoa dịu căng thẳng đang diễn ra tại Berlin vào ngày 17.8 với sự tham gia của ngoại trưởng bốn nước gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp. Tình hình trở nên phứt tạp khi Ukraine tuyên bố đã phá hủy nhiều xe bọc thép của Nga khi chúng xâm nhập biên giới Ukraine vào đêm ngày 14.8.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ tin đoàn xe quân sự Nga được cho là vượt qua biên giới với Ukraine. 

Phát ngôn viên của bộ, thiếu tướng Igor Konashenkov nói rằng "Không hề có đoàn xe quân sự nào của Nga được cho là đã vượt qua biên giới Nga-Ukraine, ban đêm hay ban ngày. Và sẽ là tốt nhất nếu pháo binh Ukraine bắn hủy bóng ma, chứ không phải bắn vào người tị nạn hay binh sĩ của mình."

Trong khi đó, tối thứ Sáu, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói chuyện với Thủ tướng Anh David Cameron rằng pháo binh Ukraine đã tiêu diệt một phần đoàn xe quân sự hạng nặng, được cho là “vượt sang lãnh thổ Ukraine”.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật