Ukraina tố lực lượng ly khai bắn tên lửa vào xe buýt chở người dân

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người phát ngôn quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko, ngày 18/8 đã tố cáo rằng lực lượng nổi dậy ở miền Đông đã dùng tên lửa bắn trúng một đoàn xe buýt chở người tị nạn gần Luhansk nhưng chưa rõ số thương vong.
Ukraina tố lực lượng ly khai bắn tên lửa vào xe buýt chở người dân
Ảnh minh họa

"Tên lửa tấn công đoàn xe gần khu vực Khryashchuvatye và Novosvitlivka. Lực của vụ nổ mạnh đến nỗi nhiều người bị thiêu sống trong những xe buýt, bởi họ không thể thoát ra ngoài", Proshin nói.

Phía Kiev cho biết nhiều dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị quân nổi dậy ở thành phố Luhansk - đang bị quân chính phủ vây hãm - dùng tên lửa Grad và súng cối do Nga cung cấp giết hại. Giao tranh đêm 17-8 cũng khiến 9 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Proshin nói thêm rằng 9 binh sĩ Ukraina thiệt mạng trong cuộc giao tranh từ tối 17/8, nhưng không công bố con số thương vong trong vụ xe buýt cháy vì tên lửa.

Nhưng một thủ lĩnh của phe ly khai khẳng định các chiến binh của ông không có khả năng thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa như vậy. Theo ông, quân đội Ukraina thường xuyên dội hỏa lực - bao gồm cả tên lửa Grad do Nga sản xuất - xuống khu vực mà đoàn xe buýt cháy.

"Máy bay và tên lửa Grad của Ukraina thường xuyên tấn công con đường ấy. Dường như họ vừa giết thêm thường dân, việc mà họ đã thực hiện trong nhiều tháng qua. Chúng tôi không có khả năng đưa tên lửa Grad tới khu vực gần Luhansk", Andrei Purgin, phó thủ tướng của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk", tuyên bố.

Quân đội Ukraina tiếp tục dồn ép lực lượng ly khai trong các cuộc giao tranh từ tối 17/8. Họ bao vây hoặc chiếm lại những vị trí của phe nổi dậy sau khi các cuộc đàm phán quốc tế không thể dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật