Kinh hoàng vụ loạ‌ּn luâ‌ּn lớn nhất lịch sử nước Úc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em gái ngủ với anh trai, họ đẻ ra con và con họ lại ngủ với nhau và đẻ ra cháu. Tổng cộng có 38 người là nhân vật trong đại gia đình loạ‌ּn luâ‌ּn lớn nhất lịch sử nước Úc.
Kinh hoàng vụ loạ‌ּn luâ‌ּn lớn nhất lịch sử nước Úc
Vụ loạ‌ּn luâ‌ּn lớn nhất lịch sử nước Úc

Sau khi Betty Colt (47 tuổi) đang đối mặt với mức án 10 năm tù vì tội bắt cóc 2 người con trai của mình, những bí ẩn của vụ loạ‌ּn luâ‌ּn lớn nhất trong lịch sử nước Úc đã được hé lộ.

Một đại gia đình gần 40 người cả người lớn và trẻ em đã được tìm thấy vào cuối năm 2012 tại NSW nước Úc. Tất cả thành viên trong gia đình sống trong những căn lều bẩn thịu trong những bụi cây tại vùng hẻo lánh nước này. Toàn bộ đại gia đình này sống trong các caravans bẩn thỉu, hai nhà kho và những cái lều dựng tạm. Để tránh sự chú ý của người dân, họ sống trong những khu rừng hoang sơ nơi cách khu đông dân cư tới 30 km. Đồng thời họ di chuyển khắp nơi quanh nước Úc để tránh việc bị soi mói. Nhiều nguồn tin cho rằng, nơi họ sống khi bị bắt được gia đình này mua với giá 20000 đô la Úc và không có các điều kiện cơ bản điện, nước. Tất cả xung quanh chỉ có rừng.

Nơi ở tồi tệ của đại gia đình khi bị phát hiện

Những đứa trẻ được sinh ra trong đại gia đình này đều có dị tật trên gương mặt, nhiều đứa bị thiểu năng về trí tuệ, không biết dùng bàn chải đánh răng và giấy vệ sinh. Phần lớn những đứa trẻ này đều rất chậm hiểu, không có khả năng trình bày sự việc một cách mạch lạc và đều bị nấm ở chân.

Các nhân viên xã hội và cảnh sát Úc chỉ phát hiện ra được đại gia đình loạ‌ּn luâ‌ּn này khi một học sinh tại một trường tiểu học thuộc tiểu bang NSW nói với bạn mình rằng: ‘Chị tôi đang có thai và tôi không thể biết được ai trong số mấy ông anh của tôi là cha đứa bé’. Các giáo viên tại đây biết được và đã cảnh báo tới các nhân viên xã hội của tiểu bang này. Khi các nhân viên xã hội đến, tình cảnh quá thương tâm đã khiến họ đưa toàn bộ 12 đứa trẻ v‌ị thà‌nh niê‌n ra khỏi đại gia đình và cùng với cảnh sát tiền hành truy tố người lớn tuổi. Bobby Colt, 15 tuổi, con trai của Betty rất khó đi lại được do bị tật. Ngoài ra em còn bị vẩy nến và thiểu năng trí tuệ. Khả năng nhận thức của em chỉ ngang với những đứa bé 4-5 tuổi. Hai đứa con của Martha là Albert, 15tuổi và Jed, 14 tuổi cũng không khá hơn là bao nhiêu.

Bên cạnh đó, đứa con 14 tuổi của Betty là Billy bị thiếu cân, chậm phát triển, không thể đếm, đọc do thiểu năng trí tuệ. Cũng 14 tuổi nhưng là cháu nội của Betty là một đứa bé tên Kimberly Colt bị thiếu cân, không biết chải tóc, không thể dùng giấy vệ sinh và bàn chải đánh răng. Ruth, con gái 9 tuổi của Martha bị suy dinh dưỡng rất nặng, không thể tự tắm rửa. Ngoài ra em còn không thể đọc, lời nói ngắt quãng, thâ‌n hìn‌h mất cân đối.

Ngoài việc c‌ơ th‌ể phát triển không bình thường và sống trong điều kiện vô cùng cực khổ, những đứa trẻ trong đại gia đình này còn phải chịu một cuộc sống rất tồi tệ về tinh thần. Kimberly cho biết khi 13 tuổi, bà cô của em đã đứng nhìn ông chú mình là Dwayne 22 tuổi xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc em. Tồi tệ hơn, Ruth hay Nadia còn bị các anh trai của mình xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc từ khi mới 7-8 tuổi.

Không dừng lại tại đó, khi mọi chuyện đã vỡ lở và những đứa trẻ dưới tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n đã được đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội, Betty Colt vẫn tìm cách bắt cóc chúng. Tận dụng việc hàng tuần được gặp gỡ con mình 2 lần, Betty đã đưa cho chúng điện thoại và sạc để hẹn nơi bỏ trốn. Rất may, kế hoạch bị phát hiện và Betty đang phải đối mặt với 10 năm tù giam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật