Tiếng giày lính Nga vang trên biên giới Ukraine: “Ông Putin làm chủ cuộc chơi”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Libération nhận định, chủ nhân điện Kremlin chỉ muốn đối đầu và cho đến nay, chính ông Putin là người làm chủ cuộc chơi.
Tiếng giày lính Nga vang trên biên giới Ukraine: “Ông Putin làm chủ cuộc chơi”
Tổng thống Nga Putin.

RFI tường thuật, đề tài cũng thu hút các nhật báo Paris là tình hình căng thẳng tại biên giới Nga-Ukraine. Kiev tuyên bố đã tiêu diệt xe tăng Nga tràn qua lãnh thổ Ukraine.

Moscow phản đối và tố cáo ngược trở lại Ukraine đã tìm cách ngăn cản hành trình đoàn xe cứu trợ nhân đạo Nga bị chặn tại biên giới. Theo phía Nga, đoàn xe này được gửi đến để cứu trợ dân miền Đông Ukraine.

Thực hư thế nào vẫn chưa biết được và nhật báo Le Figaro thận trọng nhận xét trên trang nhất: "căng thẳng nâng thêm một nấc giữa Kiev và Moscow".

Trong khi đó, nhật báo Libération đi xa hơn khi chạy tựa gây chú ý trên trang nhất: "Nga-Ukraine: lằn đỏ". Sang trên bên trong tờ báo, Libération khẳng định, xe bọc thép Nga "đã tràn vào Ukraine".

Bằng chứng là phóng viên Anh và của hãng tin AFP Pháp đã chứng kiến sự đột nhập của Nga. Phương Tây báo động, "mọi hành vi quân sự đơn phương từ phía Nga tại lãnh thổ Ukraine dù cho với cái cớ gì đi nữa, thậm chí cả lý do nhân đạo cũng bị xem là xâm phạm luật quốc tế".

Nhật báo Le Figaro cố gắng tìm hiểu thực hư thế nào qua bài viết: "Trò chơi rủi ro của Moscow trên đất Ukraine". Theo tờ báo, ý đồ của Nga trên hồ sơ Ukraine càng ngày càng khó thấy. Việc Ukraine chống đối Nga đưa đoàn xe cứu trợ vào Ukraine không phải không có nguyên nhân. Kiev nhận thấy Moscow là một kẻ xâ‌m lượ‌c, đang ngầm tiến hành chiến tranh thông qua việc cung cấp vũ khí cho phe ly khai thân Nga vùng Donbass. Đoàn xe cứu trợ Nga đã tăng số lượng lên gấp đôi vào tối thứ năm gồm 21 xe bọc thép và xe tải quân sự.

Le Figaro nhận định, những diễn biến gần đây cho thấy cường độ giao tranh tăng từng ngày một. Do đó, trong xã luận báo Libération, các Ngoại trưởng châu Âu hết sức quan ngại và kêu gọi nên đồng lòng phản ứng nhanh chóng nhất có thể trước tình hình trên. Libération nhận định, chủ nhân điện Kremlin chỉ muốn đối đầu và cho đến nay, chính ông Putin là người làm chủ cuộc chơi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật