Ukraine đẩy mạnh tấn công lực lượng ly khai ở miền Đông

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn lời ông Andriy Lysenko, người phát ngôn Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết quân đội nước này đẩy mạnh các cuộc tấn công nhắm vào phe ly khai được cho là thân Nga nhằm tái kiểm soát 6 thành phố ở miền đông.
Ukraine đẩy mạnh tấn công lực lượng ly khai ở miền Đông
Xe tăng của quân đội Ukraine ở thị trấn Konstantinovka (Ukraine) - Ảnh: Reuters

Ông Andriy Lysenko cho biết các binh sĩ Ukraine ngày 17.8 đã cắm cờ quốc gia ở một đồn cảnh sát khu vực phía đông bắc Lugansk, cứ điểm lớn thứ 2 sau Donetsk do phe ly khai kiểm soát, sau các trận giao tranh ác liệt.

Cũng trong ngày 17.8, các tay súng phe ly khai đã bắn hạ một chiến đấu cơ MiG-29 của quân đội Ukraine ở gần Lugansk, phi công chiến đấu cơ này đã kịp nhảy dù thoát chết.

Trong những ngày qua, lực lượng chính phủ Ukraine đang nỗ lực tái kiểm soát các thành phố Donetsk, Luhansk, Horlivka, Pervomaisk, Ilovaisk và Krasnyi Luch, đang bị phe ly khai được cho là thân Nga kiểm soát.

Số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy trên 2.100 người đã thiệt mạng, bao gồm lực lượng chính phủ Ukraine, các tay súng phe ly khai và thường dân trong vòng 4 tháng qua, kể từ khi phe ly khai được cho là thân Nga chiếm được khu vực miền đông Ukraine và Kiev tiến hành “chiến dịch chống khủ‌ng b‌ố” nhắm vào phe ly khai, theo Reuters.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật