Tin liên quan
Các biện pháp này là một phần của một loạt những biện pháp trả đũa của Nga đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây áp dụng đối với Nga trước cáo buộc chính quyền Moscow có vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Thủ tướng Medvedev cũng vừa tuyên bố sẽ cấm các chuyến bay quá cảnh Nga của tất cả các hãng hàng không Ukraine và xem xét biện pháp cấm bay qua không phận Nga những chuyến bay của các hãng hàng không Tây Âu.
Phần lớn các chuyên gia kinh tế và cả chính trị cho rằng, những biện pháp trả đũa của Nga sẽ tác động xấu đến nền kinh tế nhiều quốc gia, trong khi lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm từ các nước phương Tây vào Nga sẽ trở thành những công cụ hữu ích đối với nông dân Nga. Cùng với việc tăng cường sản xuất thì hiệu ứng của nó sẽ là số chỗ làm việc cũng tăng lên. Và điều này không chỉ tác động lên lĩnh vực nông nghiệp của Nga.
Ngoài ra, các nhà phân tích Nga còn cho rằng, đây là cơ hội để các tiêu chuẩn chất lượng cao gần như nhất thế giới của Nga được tuân thủ, điều mà trước đây khó bảo đảm được từ số lượng quá lớn các sản phẩm nhập ngoại.
Nhiều nhà phân tích chính trị châu Âu cũng cho rằng, lệnh trừng phạt Nga và đòn đáp trả của Nga sẽ tác động xấu đến chính các quốc gia áp dụng nó, đặc biệt là Pháp, Hà Lan, Hylạp ...
Tình trạng mất nhiều việc làm ở các quốc gia này sẽ xảy ra trong thời gian tới. Các hãng hàng không bị cấm bay qua không phận Nga sẽ phải chi phí nhiều hơn khi bay theo đường vòng để từ châu Âu sang châu Á và ngược lại.
Cũng cần nói thêm, Sắc lệnh của Tổng thống Nga, trong khi đó lại cũng chỉ thị bảo đảm giá cả sinh hoạt để không tác động xấu đến đời sống của người dân Nga. Việc hỗ trợ khẩn trương đối với hàng chục nghìn du khách Nga đang bị kẹt ở nước ngoài cũng đã được Chính phủ Nga chỉ đạo tích cực để sớm đưa họ trở về nhà an toàn./