Taliban tuyên bố giết các con tin vào ngày hôm nay, 30/7

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những kẻ cầm đầu của Taliban ngày 29/7 tuyên bố, các tay súng của nhóm này có thể giết 22 con tin người Hàn Quốc còn lại vào hôm nay, 30/7, nếu chính phủ Afghanistan không thả các chiến binh của họ.
Taliban tuyên bố giết các con tin vào ngày hôm nay, 30/7
Người Hàn Quốc biểu tình kêu gọi trả tự do cho các công dân của họ.
 

Gọi điện từ một địa điểm bí mật, phát ngôn viên của Taliban là Qari Mohammad Yousuf đã đặt ra thời hạn chót mới cho mạng sống các con tin Hàn Quốc. Tên này tuyên bố, Taliban có thể giết 1 hoặc tất cả 22 con tin nếu 23 chiến binh của họ không được thả vào vào 2h30 theo giờ Việt Nam.

 

Một vài thời hạn chót trước đó đã đi qua mà không có ai bị giết. Ngày 25/7, một trong số 23 con tin - lãnh đạo của nhóm, đã bị giết với nhiều phát đạn, nhưng hiện chưa rõ nguyên nhân.

Yousuf cho biết, thời hạn chót mới đã được hội đồng lãnh đạo Taliban, đứng đầu là Mullah Mohammad Omar, thông qua. Phát ngôn viên Taliban nói: “Kể từ khi các cuộc đàm phán diễn ra, chính quyền Kabul và chính phủ Hàn Quốc không đáp ứng thời hạn chót và không thật thà… Vì vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu giết các con tin nếu họ không thả người của chúng tôi”.

Trong khi đó, các quan chức Afghanistan cho hay, các cuộc đàm phán giữa chính phủ và phái đoàn Hàn Quốc với những kẻ nổi dậy Taliban hiện vẫn chưa đạt được tiến triển nào.

Trong bình luận đầu tiên kể từ khi 23 con tin Hàn Quốc bị bắt cóc hôm 19/7, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã chỉ trích những kẻ bắt bóc người nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ, là trái với đạo đức của người Hồi giáo và truyền thống dân tộc.

Ông Karzai tuyên bố không thoả hiệp với Taliban sau khi vấp phải sự chỉ trích về việc thả 5 chiến binh Taliban để đổi lấy tự do cho một con tin Italia vào tháng 3 vừa rồi. Ông Karzai đang bị làm khó khi vừa vừa muốn cứu các con tin nhưng lại không muốn trả tự do các tù nhân Taliban theo yêu cầu của nhóm này vì sợ nó có thể tạo tiền lệ xấu.

Một bộ trưởng Afghanistan cho biết phương án sử dụng vũ lực có thể được cân nhắc nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Giáo Hoàng Benedict ngày 29/7 cũng lên án vụ bắt cóc là “vi phạm nghiêm trọng nhân cách đạo đức con người”.

Taliban hiện cũng đang giam giữ một con tin Đức và 4 người Afghanistan khác, bị bắt cóc một ngày trước vụ việc của 23 công dân Hàn Quốc. Một con tin Đức khác đã bị giết trong tuần trước với những phát đạn trên đầu.

23 con tin Hàn Quốc bị bắt cóc hôm 19/7 là nhóm người nước ngoài lớn nhất bị Taliban bắt cóc tại Afghanistan kể từ khi chính quyền Taliban bị lật đổ cuối năm 2001.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật