Hàn Quốc phủ nhận đã trả tiền chuộc cho Taliban

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng phủ nhận tuyên bố của Taliban rằng Hàn Quốc đã trả cho tổ chức này hơn 20 triệu Đô la tiền chuộc để đổi lấy sự tự do của 19 công dân Hàn Quốc bị bắt làm con tin tại Afganistan.
Hàn Quốc phủ nhận đã trả tiền chuộc cho Taliban
Các con tin Hàn Quốc (áo đen) rời Afganistan về nước.

"Chúng tôi phủ nhận bất cứ khoản chi trả nào để đổi lấy sự tự do cho các con tin Hàn Quốc. Hai điều kiện duy nhất cho việc thả con tin là Hàn Quốc sẽ rút quân và chấm dứt các hoạt động tại Afganistan vào cuối năm nay."

Trong khi đó, một tướng chỉ huy của Taliban cho hãng tin Reuters biết nhóm này đã nhận được hơn 20 triệu Đô la tiền chuộc từ chính quyền Seoul và sẽ dùng số tiền này để mua vũ khí, nâng cấp hệ thống liên lạc và mua các phương tiện nhằm tiến hành những cuộc tấn công khủ‌ng b‌ố."

Theo dự kiến, 19 công dân Hàn Quốc bị bắt làm con tin tại Afganistan trong suốt 6 tuần qua sẽ trở về nhà sáng sớm ngày mai, Chủ nhật 2/9. Các nhân viên nhân đạo Hàn Quốc đã rời Kabul trên một chiếc máy bay của Liên Hợp Quốc hôm 31/8.

Đoàn con tin sẽ dừng chân tại Dubai trước khi được ông Kim Man-Bok, giám đốc cục tình báo Hàn Quốc, hộ tống về nước.

Ông Kim cho biết nhờ theo dõi sát sao quá trình đàm phán, cục tình báo Hàn Quốc đã cho ra những quyết định đúng lúc, hạn chế những khó khăn về hệ thống thông tin nghèo nàn tại Afganistan và ngăn chặn sự can thiệp của bên thứ ba."

Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đang phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt từ cộng đồng thế giới vì đã thương lượng với Taliban, tạo ra tiền lệ không tốt cho những vụ bắt cóc con tin.

Hai nước Canada và Đức, đều có quân đội tham gia làm nhiệm vụ tại Afganistan, đã lên tiếng chỉ trích hành động thương lượng của chính quyền Seoul. Ngoại trưởng Canada Maxime Bernier phát biểu việc thương lượng với các chiến binh Taliban "chỉ có tác dụng khuyến khích hành động khủ‌ng b‌ố."

Khi cuộc khủng hoảng con tin qua đi cũng là lúc cuộc tranh luận về vấn đề ai sẽ chịu trách nhiệm chi trả những khoảng phát sinh trong quá trình thương lượng nổ ra tại Hàn Quốc.

Nhật báo JoongAng của Hàn Quốc cho rằng sẽ là vô lí nếu chính phủ thu tiền của các con tin hay nhà thờ để bù lại những chi phí ăn ở, đi lại và vận chuyển của các quan chức trong quá trình thương lượng.

"Bảo vệ công dân là nhiệm vụ quan trọng nhất của một quốc gia. Nếu một người vô tình gây tổn hại tới đất nước mình và bị buộc phải chi trả cho hành động đó thì xã hội sẽ không thể đứng vững được."

Tờ Korea Herald cho rằng cuộc khủng hoảng tại Hàn Quốc còn xa mới kết thúc. "Xã hội Hàn Quốc đã bị phân chia trong cuộc khủng hoảng con tin. Khi những con tin trở về nước, sự bất đồng có thể sẽ xấu đi."

"Khi chính phủ tạo ra một tiền lệ xấu về việc thương lượng với những kẻ bắt cóc và có khả năng, trả tiền chuộc để đổi lấy tự do như những gì dư luận đang xôn xao, giờ đây các công dân Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc còn cao hơn trước kia." 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật