Tin liên quan
Ahmadi khẳng định tính mạng của 21 con tin Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Tổng thống Mỹ George W. Bush. Hai vị lãnh đạo này đang nhóm họp tại Trại David gần Washington để bàn về cách thức chống Taliban và Al-Qaeda.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Karzai tuyên bố chính phủ Afghanistan đang nỗ lực giải cứu các con tin nhưng nhất quyết sẽ không đáp ứng yêu cầu trao đổi tù nhân của Taliban vì e sợ hành động này sẽ "khuyến khích nạn bắt cóc và khủng bố". Tuy nhiên, phát ngôn viên của Taliban khuyến cáo rằng: "Dù chính quyền Kabul có trao đổi tù nhân hay không, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng tới chúng tôi. Việc bắt cóc (người ngoại quốc) sẽ vẫn tiếp diễn".Sau nhiều lần ra hạn chót, Taliban đã giết hại 2 trong số 23 tình nguyện viên Hàn Quốc bị chúng bắt cóc hôm 19/7. Phiến quân đe dọa sẽ hành quyết thêm con tin nếu các cuộc thương thuyết giữa chúng với các nhà chức trách Hàn Quốc và Afghanistan thất bại.
Theo Ahmadi, Taliban và các quan chức Hàn Quốc hiện giữ liên lạc qua điện thoại. Cả hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất về địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp về số phận các con tin.
Trong khi đó, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc hôm nay tiết lộ các quan chức ngoại giao nước này đã nói chuyện trực tiếp với ít nhất một trong số 21 công dân đang bị Taliban bắt giữ ở Afghanistan. Tuy nhiên, chi tiết cuộc nói chuyện này không được công bố vì lí do an ninh.
Tại Seoul, khoảng 150 người đã tuần hành trước đại sứ quán Mỹ để cầu nguyện cho các con tin bình an trở về và yêu cầu Washington giúp trả tự do cho họ.