“Taliban đánh đập, bắt chúng tôi cải đạo“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một vài thành viên trong nhóm con tin Hàn Quốc bị bắt cóc ở Afghanistan cho biết Taliban đã ép họ phải cải sang Đạo Hồi bằng những trận đòn và lời đe dọa lấy mạng.
“Taliban đánh đập, bắt chúng tôi cải đạo“
Các con tin Hàn Quốc dự một cuộc họp báo ở sân bay Incheon, Seoul hôm 2/9/2007

"Chúng tôi bị đá, bị đánh bằng cành cây. Một số kẻ bắt cóc còn gí súng vào đầu chúng tôi dọa giết chết để ép chúng tôi ngâm theo họ những lời cầu nguyện cải đạo", Je Chang-Hee, 38 tuổi, kể tại một cuộc họp báo. "Tôi bị đánh nhiều lần. Họ chĩa súng trường và lưỡi lê vào tôi, cố ép tôi cải đạo", anh cho biết thêm.

Je Chang-Hee tới Afghanistan với vai trò một người phiên dịch tiếng Anh và tự nguyện tham gia làm việc ở một bệnh viện Afghanistan.

Yoo Jung-Hwa, một gia sư tiếng Anh 39 tuổi, kể cô đã rất lo sợ sẽ bị giết. "Họ chĩa súng vào chúng tôi trong một căn hầm. Vào ngày cuối cùng bị giam giữ, họ nói với chúng tôi rằng sẽ để cho chúng tôi đi nếu chúng tôi cải sang đạo Hồi. Tôi thậm chí không khóc được vì sợ sẽ chọc giận họ".

Tổng cộng 16 nữ nhân viên cứu trợ cùng 7 đồng nghiệp nam của họ đã bị bắt làm con tin hôm 19/7 khi đang trên xe buýt chạy qua tỉnh Ghazni thuộc vùng miền nam bất ổn.

Nhóm bắt cóc đã giết chết 2 con tin nam để gây sức ép đòi đổi con tin lấy tù nhân Taliban, một yêu sách mà chính quyền Kabul từ chối thẳng thừng. Ngày 13/8, Taliban thả 2 con tin để "tỏ thiện chí".

19 người còn lại đã được tự do ngày 29/8 và 30/8 sau một thỏa thuận giữa chính phủ Hàn Quốc và nhóm bắt cóc.

Hàn Quốc đồng ý cấm tất cả các hoạt động truyền giáo của công dân nước này ở Afghanistan, đồng thời rút hết quân khỏi quốc gia Nam Á như dự định trước đó.

Thỏa thuận này còn một số điều khoản được giữ kín, báo chí dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Kim Man-Bok song không cung cấp thông tin chi tiết.

Nhóm bắt cóc chia họ làm 6 nhóm, mỗi nhóm gồm 2-4 người. Họ được chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng xe máy hoặc đi bộ, Yu Kyeong-Sik, 50 tuổi, cho biết.

"Chúng tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến chính phủ và nhân dân lo lắng, đồng thời rất cảm kích trước các nỗ lực giúp chúng tôi đoàn tụ với gia đình", ông nói tại một cuộc họp báo có 21 thành viên tham dự.

Khi được hỏi liệu họ có muốn trở lại Afghanistan hay một quốc gia Hồi giáo nào khác không, ông Yu nói họ sẽ tuân theo kết quả bàn thảo giữa các nhà thờ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật