Mỹ định bán vũ khí số lượng lớn cho Ảrập Xêút

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều hãng thông tấn đưa tin chính quyền Bush đang chuẩn bị yêu cầu Quốc hội thông qua hợp đồng bán vũ khí số lượng lớn với trị giá tổng cộng khoảng 20 tỉ USD cho Ảrập Xêút trong một thập niên tới.
Mỹ định bán vũ khí số lượng lớn cho Ảrập Xêút
Tổng thống Mỹ George W. Bush (giữa) và Ngoại trưởng Condoleezza Rice trong một cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ảrập Xê
Đây được coi là một phần của sách lược đối phó với sự lớn mạnh của Iran ở vùng Vịnh cũng như thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với các đồng minh Arập.

Giới truyền thông Mỹ và hãng tin AFP của Pháp trích dẫn lời các quan chức quốc phòng khẳng định hợp đồng bán vũ khí cho Ảrập Xêút sẽ bao gồm cả các hệ thống dẫn đường cho tên lửa, máy bay phản lực chiến đấu cải tiến và các tàu hải quân.

Theo thỏa thuận này, ngoài Ảrập Xêút, các đồng minh khác của Washington trong khu vực như Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và các Tiểu vương quốc Arập thống nhất cũng sẽ nhận được vũ khí và trang thiết bị từ Mỹ.

Các quan chức giấu tên bình luận rằng để tránh sự phản đối từ Israel, Mỹ sẽ đề xuất tăng viện trợ cho nhà nước Do Thái lên tới hơn 30 tỉ USD trong 10 năm tới. Tuy nhiên, theo nhận định của tờ New York Times, chính quyền Bush lo rằng quy mô của thỏa thuận và những e ngại lớn hơn về ảnh hưởng của Ảrập Xêút ở Iraq có thể khiến các nhà chỉ trích tại Quốc hội phản đối thương vụ này.

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Ngoại trưởng Condoleezza Rice đã lên kế hoạch gây sức ép, buộc Ảrập Xêút giúp đỡ chính phủ Iraq trong chuyến công du chung của họ tới quốc gia đồng minh vào tuần tới.

Các quan chức Mỹ tiết lộ quốc hội nước này đã bắt đầu tiến hành thảo luận về hợp đồng bán vũ khí nhưng sẽ không có tuyên bố nào được đưa ra trong suốt chuyến đi của ông Gates và bà Rice.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật