Chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân động đất ở Nepal

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính phủ các nước và nhiều tổ chức quốc tế ngày 26/4 đã đưa các bác sĩ và tình nguyện viên đến Nepal với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt.
Chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân động đất ở Nepal
Một em bé được các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài (Ảnh Reuters)

AP dẫn lời người phát ngôn Liên Hợp Quốc Orla Fagan nhấn mạnh, việc ngăn ngừa bệnh tật lan tràn tại Nepal là nhiệm vụ quan trọng nhất mà các nhân viên cứu trợ sẽ phải đối mặt.

“Hiện 14 nhóm y tế và một số lượng tương tự các nhóm tìm kiếm cứu nạn quốc tế đang trên đường đến đây. Họ cần phải đến đây càng sớm càng tốt”, bà Fagan nói.

Liên Hợp Quốc cảnh báo, bệnh tiêu chảy đã bùng phát tại đây, trong khi đó, bênh sởi cũng được cho là có thể bùng phát trong khi các loại vaccine phòng bệnh đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác hậu cần, việc sân bay quốc tế Kathmandu mở cửa ngày 26/4 sau trận động đất kinh hoàng tại Nepal đã đem lại nhiều hy vọng về việc vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài vào Nepal. Ngoài ra, nhiều nước cũng đã đưa hàng viện trợ qua đường bộ từ Ấn Độ vào thành phố Pokhara của Nepal.

“Điều này có nghĩa là hàng viện trợ sẽ đến được Nepal nhiều hơn và đây là một điều rất tích cực”, ông Ben Pickering, cố vấn chương trình nhân đạo Save the Children chia sẻ, “việc mở cửa sân bay Kathmandu quả là một điều kỳ diệu”.

Tuy nhiên, ông cũng thận trọng cho rằng, sân bay Kathmandu có thể bị tắc nghẽn bởi chính phủ và các cơ quan nhân đạo của nhiều nước trên thế giới sẽ đưa nhiều người và hàng đến sân bay này trong vài ngày tới.

UNICEF ngày 26/4 ước tính, gần 1 triệu trẻ em tại những khu vực bị ảnh hưởng của động đất đang cần được hỗ trợ khẩn cấp. Các nhân viên UNICEF cũng cho biết, hiện các khu vực này đang thiếu nước sạch trong khi việc liên lạc đang bị gián đoạn.

Theo ông Ben Pickering, hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về tình hình tại khu vực tâm chấn.

“Điều cần nhất hiện nay là tìm cách tiếp cận được khu vực tâm chấn của trận động đất và trực thăng sẽ là phương tiện được tính đến đầu tiên. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Nepal có đủ trực thăng hay không?”, ông Pickering nói.

Cũng theo ông Pickering, Save the Children đã mang hàng cứu trợ đến Nepal và đang lên kế hoạch để chuyển số hàng này đến khoảng 2.000 gia đình người Nepal càng sớm càng tốt.

Nhiều tổ chức nhân đạo khác cũng gặp khó khăn trong việc phân phát hàng đến tay người dân Nepal.

Nhiều người dân Nepal nỗ lực tìm kiếm người thân trong đống đổ nát (Ảnh AP)

Tổ chức Tìm kiếm Cứu nạn Quốc tế của Đức cho biết, một nhóm gồm 52 nhân viên cứu nạn, bao gồm các bác sĩ, các chuyên gia được huấn luyện để tìm kiếm những người bị vùi lấp trong đất đá cùng với nhiều chú chó đã lên đường bay sang Nepal ngày 26/2. Nhóm này sẽ thành lập một trung tâm cứu trợ y tế di động tại đây.

Người phát ngôn tổ chức này, ông Stefan Heine, cho biết, ưu tiên hiện nay là đến được hiện trường nơi xảy ra động đất càng sớm càng tốt để tìm ra những người có thể vẫn còn sống sót.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết, một chiếc máy bay quân sự của Mỹ đã lên đường đến Nepal vào sáng 26/4 chở theo 70 người, bao gồm những người thuộc Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ, một nhóm tìm kiếm cứu nạn của thành phố Fairfax, Virginia cùng 45 tấn hàng. Ngoài ra, bang California cũng đã điều một nhóm gồm 57 nhân viên tìm kiếm cứu nạn sang Nepal.

Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đã điều một nhóm 88 nhân viên tìm kiếm cứu nạn đến Nepal. Ngoài ra, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ của UAE cũng cử một nhóm đến đây.

Nhiều người dân Nepal không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến người thân thiệt mạng (Ảnh AP)

Quân đội Israel cho biết, họ cũng đã điều 260 binh sĩ đến Nepal và nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đưa 95 tấn hàng hóa viện trợ cùng nhiều loại thuốc men đến Nepal. Ngoài ra, 122 bác sĩ và y tá của chúng tôi cũng sẽ sớm thành lập một trạm y tế tại Kathmandu để chăm sóc cho những người bị thương”.

Pháp cũng cho biết đã điều 11 nhân viên cứu trợ đến Nepal trong khi Anh tuyên bố, một nhóm 8 nhân viên của họ sẽ đến đây cùng với số hàng viện trợ trị giá 7,6 triệu USD.

Trong khi đó, Italy cũng đã điều một nhóm chuyên gia từ Cục bảo vệ dân sự và một nhóm các chuyên gia đối phó với khủng hoảng quốc tế. Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ cho biết, một nhóm chuyên gia, bao gồm một bác sĩ, một nhân viên tìm kiếm và một kỹ thuật viên kiểm nghiệm chất lượng nước sạch cũng đã được điều đến Nepal.

Ba Lan cũng đã điều động một nhóm cứu nạn, gồm 81 nhân viên cứu hỏa cũng nhiều trang thiết bị, chó và các nhân viên quân y đến Nepal.

Các nhân viên tình nguyện từ rất nhiều tổ chức của Anh đã tập trung tại sân bay Hethrow để sẵn sàng cho chuyến bay đêm 27/4 để đến Nepal.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách công tác nhân đạo Valerie Amos đêm 26/4 tuyên bố, tình hình tại khu vực tâm chấn của trận động đất sẽ chỉ càng tồi tệ thêm. Toàn bộ khu vực này đã bị san phẳng và thời gian là thứ quý giá nhất đối với các nhóm tìm kiếm cứu nạn lúc này

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6422
  1. Động đất Nepal: Tìm thấy trực thăng Mỹ vỡ tan tành
  2. Nepal đã không sẵn sàng trước trận động đất thứ hai
  3. Hơn 2.500 người bị thương trong trận động đất mới tại Nepal
  4. Nguy cơ sạt lở khi mùa mưa tới ở Nepal
  5. Bé sơ sinh chào đời kỳ diệu trong động đất Nepal
  6. Số người chết vì động đất ở Nepa tăng
  7. Người Nepal đổ xô ra đường vì sợ động đất
  8. ​Máy bay cứu trợ Mỹ mất tích khi tham gia cứu trợ động đất ở Nepal
  9. Nepal lại hoảng loạn trong trận động đất mới
  10. Nepal ưu tiên cung cấp thực phẩm và lều cho nạn nhân động đất
  11. Thêm người thiệt mạng do dư chấn động đất lịch sử ở Nepal
  12. Nepal tiếp tục xảy ra dư chấn mạnh sau trận động đất kinh hoàng
  13. Những chú hề xoa dịu nỗi đau cho nạn nhân động đất Nepal
  14. Thiết bị tìm người sống sót dưới đống đổ nát động đất Nepal
  15. Trẻ em Nepal sau thảm họa động đất
  16. Người Nepal chật vật gượng dậy từ đống hoang tàn
  17. Kinh tế Nepal sẽ “giảm tốc” do ảnh hưởng của trận động đất
  18. Nỗi đau “già hóa” của Nepal sau động đất
  19. [Clip] Nepal bắt tay vào tái thiết sau thảm họa động đất
  20. Hàng trăm người có thể bị tuyết lở vùi lấp ở Nepal
  21. Trung Quốc triển khai số lượng quân nhân kỷ lục tới Nepal
  22. Người dân Nepal bắt đầu tái thiết sau động đất
Video và Bài nổi bật