Người dân Nepal bắt đầu tái thiết sau động đất

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
13 ngày sau động đất, các quan chức Nepal cho biết, hàng trăm th‌i th‌ể vẫn bị chôn vùi do lở tuyết tại Nepal. Khoảng 100 th‌i th‌ể đã được tìm thấy cuối tuần qua. Trong khi đó, người dân Nepal bắt đầu hoạt động dọn dẹp trên các đường phố, sửa chữa và xây dựng lại những tòa nhà bị hư hại.
Người dân Nepal bắt đầu tái thiết sau động đất
Ảnh minh họa

Các tổ chức tham gia chiến dịch cứu trợ sau động đất tại Nepal cũng cảnh báo rằng, những tổ chức buôn người có thể lợi dụng tình hình lộn xộn sau thảm họa để nhắm vào các mục tiêu là phụ nữ và trẻ em.

Theo các quan chức, số người bị chôn vùi do lở tuyết có thể lên tới 300, bao gồm 110 người nước ngoài. Cần ít nhất 2 tỉ USD để xây dựng lại các ngôi nhà bị phá hủy sau động đất. Nhiều nước cam kết sẽ hỗ trợ số tiền tài chính cần thiết để xây dựng nhà ở, bệnh viện và các tòa nhà cổ tại Nepal

Tại thị trấn du lịch nổi tiếng với các khu nhà cổ Patan của Nepal, hàng nhóm công nhân xây dựng đang tích cực sửa chữa, khôi phục lại các tòa nhà cổ bị hư hại trong động đất.

Theo Bộ khảo Cổ Nepal, gần 200 di sản trên khắp đất nước đã bị phá hủy. Các hoạt động khôi phục lại những tòa nhà cổ nhận được sự tham gia tích cực của người dân địa phương. Bởi đối với họ, bảo vệ những di sản văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của chính phủ mà cả những người dân Nepal.

Người đứng đầu Bộ khảo cổ Nepal Bhes Narayan Dahal cho biết, việc khôi phục các tòa nhà cổ cần phải được ưu tiên, vì đây là yếu tố thu hút khách du lịch đến với khu vực này.

“Đây là những món quà tổ tiên đã để lại cho chúng tôi. Chúng tôi phải xây dựng nó bởi vì những di sản này giúp phát triển ngành công nghiệp du lịch. Tôi cam kết với các bạn trong vòng từ 5-7 năm chúng tôi có thể xây dựng lại các tòa nhà cổ này, bởi vì đây là điều cần thiết và là niềm tự hào của chúng tôi”, ông Dahal nói.

Tại nhiều nơi khác trong thị trấn, người dân đang bắt đầu sửa cáp điện để khôi phục mạng lưới điện tại một số khu vực, dọn dẹp đường phố và gia cố những ngôi nhà bị ảnh hưởng sau động đất.

Phần lớn người dân thủ đô Kathmandu đã được trở về nhà nhưng một số người vẫn phải ở các trung tâm cứu trợ. Các hàng quán, dịch vụ đã được mở cửa trở lại để phục vụ người dân. Nhiều tổ chức mở các lớp học tâm lí, giúp người dân giải tỏa căng thẳng sau động đất.

Một nhà tổ chức cho biết: “Rất nhiều người bị chấn động sau động đất. Nhiều người không dám đi đâu do lo sợ động đất có thể xảy ra. Vì vậy chúng tôi mở các lớp trị liệu cùng các phương tiện hỗ trợ giúp họ quay trở lại cuộc sống bình thường và vượt qua những chấn động”.

Chính phủ Nepal cho biết đang dựng khoảng 15.000 lớp học tạm bằng tre và vải cho học sinh tiểu học và trung học. Dự kiến, các trường này sẽ mở lại vào ngày 15/5 tới.

Đó là những nỗ lực cho  thấy, cuộc sống của người dân Nepal đã bắt đầu trở lại bình thường sau thảm họa động đất kinh hoàng. Tuy vậy, con đường tái thiết của Nepal vẫn gặp không ít khó khăn và thách thức.

Quĩ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 6/5 cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh sởi sau thảm họa động đất. Theo UNICEF, nguy cơ này càng cao hơn vì ngay cả trước khi xảy ra động đất, cứ 10 trẻ em tại Nepal lại có 1 trẻ không được tiêm vaccine phòng sởi.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật