Thêm người thiệt mạng do dư chấn động đất lịch sử ở Nepal

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người đã thiệt mạng sau 4 đợt dư chấn xảy ra ở Nepal hôm 10.5, ngày thứ 16 kể từ sau trận động đất lịch sử cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người.
Thêm người thiệt mạng do dư chấn động đất lịch sử ở Nepal
Trận động đất lịch sử ở Nepal đến nay đã khiến hơn 8.000 người thiệt mạng.

nạn nhân là ông Shankha Bahadur Nagarkoti, 72 tuổi, thiệt mạng trong lúc chạy ra khỏi nhà do dư chấn mạnh 4,2 độ richter, làm rung chuyển Lalitpur  ở thung lũng Kathmandu buổi chiều qua, theo cảnh sát địa phương.

Tính đến ngày 10.5, hơn 8.000 người đã thiệt mạng kể từ khi trận động đất mạnh 7,9 độ richter đổ bộ hôm 25.4.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay, các đợt dư chấn là điều thường xảy ra sau các trận động đất lớn, và dự kiến hiện tượng này sẽ còn tiếp diễn ở Nepal, nhưng theo thời gian sẽ giảm dần đi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật