Nepal ưu tiên cung cấp thực phẩm và lều cho nạn nhân động đất

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quân đội Nepal cho biết, việc cung cấp thực phẩm và nơi trú ẩn là ưu tiên hàng đầu để kết thúc giai đoạn giải cứu các nạn nhân vụ động đất.
Nepal ưu tiên cung cấp thực phẩm và lều cho nạn nhân động đất
8 triệu người Nepal đã bị mất nhà cửa, mất người thân sau trận động đất.

Theo quân đội Nepal có hơn 226.000 người đã bị mất nhà cửa, ảnh hưởng tới cuộc sống của 8 triệu trong tổng số 28 triệu dân của Nepal. Chính vì thế Nepal cần ít nhất 3 triệu căn lều cùng nước, thực phẩm, thuốc men trong ba tháng tới.

Thiếu tướng Binoj Basnyat nói: "Chúng tôi đang trong giai đoạn giải cứu các nạn nhân vụ động đất. Chúng tôi muốn giải quyết xong giai đoạn trước khi mùa mưa đến, có nghĩa là cung cấp lều, thực phẩm cho những người chịu ảnh hưởng của trận động đất trước khi bước vào giai đoạn tái thiết xây dựng”

Thủ tướng Nepal - Sushil Koirala hôm 8/5 đã cam kết  sửa chữa các tòa nhà công cộng, trường học và các cơ sở hạ tầng trong vòng hai năm tới. Ông cũng cho biết chính phủ sẽ cung cấp các khoản vay lên đến 25.000 USD với lãi suất là 2 phần trăm cho những ai xây dựng lại nhà.

Theo ước tính của chính phủ Nepal, chi phí cho giai đoạn đầu tiên của việc tái thiết sẽ mất khoảng 2 tỷ USD. Chính phủ Nepal đã kêu gọi sự hỗ trợ của nước ngoài, cơ quan viện trợ và cả của người dân Nepal cho công cuộc tái thiết sau động đất

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật