Lo sợ động đất, sinh viên Ấn Độ ngồi bệt làm bài thi ngoài trời

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, trường Đại học Siliguri ở Ấn Độ đã quyết định tổ chức thi cuối kỳ ngoài trời, do lo sợ trước những trận động đất bất ngờ có thể xảy ra.
Lo sợ động đất, sinh viên Ấn Độ ngồi bệt làm bài thi ngoài trời
Sinh viên làm bài thi dưới sự giám sát của thầy cô giáo.

Tuy cơ sở vật chất hoàn toàn không có gì, các sinh viên phải ngồi bệt trên nền cỏ, dùng túi xách, đầu gối thay bàn để hoàn thành bài thi cuối kỳ của mình nhưng phương án thi ngoài trời vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ.

Làm bài trong tình trạng thiếu thốn, khó khăn nhưng các sinh viên vẫn cố gắng vượt qua.

Tinh thần vượt khó, sẵn sàng tư thế phòng bị khi có những rung động bất thường khiến nhà trường và sinh viên chủ động hơn, có khả năng ứng phó, di chuyển kịp thời tránh những tình huống xấu nhất.

Trước đó, thảm kịch của trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ở Nepal ngày 25/4 làm chết gần 10 ngàn người và hàng trăm người bị thương, tiếp sau đó là vụ động đất mạnh 7,4 độ Richter cũng diễn ra ở Nepal ngày 12/5 làm gần 100 người thiệt mạng


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật