Thiết bị tìm người sống sót dưới đống đổ nát động đất Nepal

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) chế tạo thiết bị cứu hộ, có chức năng phát hiện người sống sót sau động đất và ứng dụng ở Nepal.
Thiết bị tìm người sống sót dưới đống đổ nát động đất Nepal
Finder có thể phát hiện người bị vùi lấp dưới đất đá hay các tòa nhà đổ sập sau động đất. Ảnh: NASA

Thiết bị tìm người trong tình huống khẩn cấp và thiên tai (FINDER) có thể lắng nghe nhịp tim và hơi thở của người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khoảng 9 m, dưới bê tông rắn khoảng 6 m và trong phạm vi 30 m ở không gian mở. Nó sử dụng công nghệ radar - vi sóng để tìm kiếm dấu hiệu sự sống, sau khi một thành phần trong thiết bị có thể xác định vị trí của người nào đó. Máy định vị được thử nghiệm từ năm 2013.

Theo Engadget, công nghệ mới đã phát hiện những người còn sống sót và bị vùi dưới đống đổ nát 3 m ở Nepal, chứng minh rằng nó có thể hoạt động trong điều kiện thực tế.

Tại Nepal, hai phiên bản FINDER được cung cấp từ hôm 29/4, 4 ngày sau khi trận động đất mạnh quét qua nước này. Nó phát hiện nhịp tim của 4 người bị vùi lấp dưới các tòa nhà đổ sập.

Trong khi NASA và Bộ An ninh Nội địa Mỹ chứng minh khả năng hoạt động của FINDER, thiết bị vẫn được kiểm tra tại cơ sở huấn luyện Virginia hôm 7/5. Tại đây, các nhà chế tạo đồng thời công bố sẽ thương mại hóa sản phẩm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật