Mỹ đã lên kế hoạch tiêu diệt Liên Xô, sau đó là Nga

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
CIA đã tích cực làm việc với các cơ quan tình báo Trung Quốc nhắm mục tiêu vào Nga. Theo một cuốn sách vừa được xuất bản với tựa đề “Cuộc chạy đua Marathon một trăm năm” của cựu quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ, hợp tác bí mật giữa Trung Quốc và CIA là một phần trong kế hoạch của Washington nhằm tiêu diệt Liên Xô, và sau đó là Nga.
Mỹ đã lên kế hoạch tiêu diệt Liên Xô, sau đó là Nga
Mỹ đã lên kế hoạch tiêu diệt Nga kế sau Liên Xô.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thừa nhận rằng tin tặc Nga đã xâm nhập vào hệ thống mạng máy tính của Nhà Trắng hồi đầu năm. Đó là cuộc tấn công mạng mới nhất vào chính phủ Mỹ liên quan đến tin tặc Nga. Trong vài tháng qua, Washington cũng cáo buộc Trung Quốc xâm nhập mạng lưới vệ tinh, hệ thống dự báo thời tiết và bưu điện của Mỹ.

Tuy nhiên, một thông tin mới được tiết lộ gần đây cho thấy, Mỹ không đơn thuần là nạn nhân trong các cuộc tấn công từ phía Nga (phía Washington tuyên bố), cường quốc này trước đó đã bí mật thực hiện nhiều hoạt động chống lại Moscow. Theo cuốn sách vừa mới ra mắt của cựu quan chức tình báo Michael Pillsbury với tựa đề “Cuộc chạy đua Marathon một trăm năm”, tiết lộ nhiều tin tức liên quan quan đến hoạt động tình báo của quốc gia này.

Cuốn sách cho biết, CIA đã tích cực làm việc với các cơ quan tình báo Trung Quốc với mục tiêu hướng vào Nga. Và hoạt động hợp tác được tiến hành một cách bí mật, nhằm tiêu diệt Liên Xô và sau đó là Nga, theo kế hoạch đã định sẵn của Washington.

Kế hoạch giữa hai cơ quan tình báo Mỹ và Trung Quốc được tiến hành từ năm 1970, khi Bắc Kinh bắt đầu “đi lại” với Washington thay vì Moskva cho chính sách phát triển riêng. Trung Quốc muốn thu hút các nguồn lợi kinh tế từ Mỹ, nhằm tạo ra một hệ thống kinh tế vững chắc trong nước, đối trọng lại với sự phát triển của Liên Xô trong thời gian này.

Ông Pillsbury là một trong những người phụ trách các hoạt động hợp tác bí mật, cho biết cơ quan tình báo CIA và Trung Quốc đã cùng nhau xây dựng một chương trình gián điệp điện tử có tên mã là “Hạt dẻ” nhằm vào Liên Xô, kế đến là Nga. Ngoài ra, cơ quan tình báo Mỹ cũng bí mật vận chuyển vũ khí Trung Quốc đến Afghanistan, nhằm chi viện cho các lực lượng vũ trang đang chiến đấu với quân đội Liên Xô tại đây.

Bắc Kinh ngầm bán vũ khí cho CIA để thu lợi, trong khi Washington có đầy đủ vũ khí cung cấp cho phiến quân. Kế hoạch chống lại Liên Xô của Trung Quốc và Mỹ được cơ quan tình báo hai bên duy trì cho đến khi nước này sụp đổ, và sau đó chuyển mục tiêu sang Nga.

Cuốn sách của ông Pillsbury trước đó bị CIA, FBI và Lầu Năm Góc cấm xuất bản.Tuy nhiên, sau đó nó đã nhận được sự đồng ý từ chính quyền. Cựu quan chức tình báo cho biết, ông “vui mừng” khi nó được chấp thuận xuất bản, báo chí địa phương đưa tin.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật