Tin liên quan
Hành động khó hiểu của tàu Trung Quốc
Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, lực lượng tàu của Trung Quốc tại vị trí hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 ngày 29/5 đã có những biểu hiện bất thường.
Về lực lượng quân sự, số lượng tàu quân sự của Trung Quốc đã giảm so với ngày 28/5. Tuy nhiên các loại tàu khác vẫn duy trì số lượng 122 tàu, gồm có 41 tàu hải cảnh, 16 tàu kéo, 14 tàu vận tải, 4 tàu quân sự, 47 tàu cá. Thay vì 4 máy bay tiêm kích như ngày 28/5, hôm nay Trung Quốc chỉ duy trì một máy bay trinh sát bay hai vòng quanh khu vực giàn khoan.
Điều đặc biệt, lực lượng chấp pháp của Việt Nam phát hiện trên vị trí súng phung nước của tàu Hải cảnh 31101 của Trung Quốc có lắp thêm đường ống và vòi màu đen, hiện chưa rõ những đường ống lạ này nhằm mục đích gì.
Ngoài ra còn xuất hiện hiện tượng hai tàu Trung Quốc (trong đó có một tàu là Hải cảnh và một tàu nhỏ hơn) chạy song song gần giàn khoan và phun nước vào nhau. Hiện vẫn chưa xác định được mục đích của hành động này từ phía Trung Quốc.
Cũng trong ngày 29/5/2014, nhóm tàu cá Trung Quốc gồm 40 – 45 tàu tiến hành cản trở tàu cá Việt Nam ngay trong phạm vi cách giàn khoan 30 – 35 hải lý, thay vì từ hơn 15 hải lý như hôm 28/5.
Thêm chiêu trò vu khống
Song song với các hành động cản trở của tàu cá Trung Quốc, những tàu khác của quốc gia này tổ chức thành từng nhóm 7-9 tàu để ngăn cản tàu Kiểm ngư và cảnh sát biển trong quá trình tiến gần giàn khoan ở khoảng cách 7-8 hải lý,đẩy phạm vi hoạt động của các tàu Kiềm ngư ra 10-12 hải lý.
Trung Quốc vẫn dùng 3-4 tàu vây ép, sẵn sàng đâm và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam, ngoài ra Trung Quốc còn dùng tàu cá bám sát tàu Kiểm ngư Việt Nam nhằm thả lưới và các vật dụng khác gây cản trở cho tàu Kiểm ngư.
Đồng thời, việc cho tàu cá đi sát tàu chấp pháp của Việt Nam nhằm tạo ra những cú đâm và để có cớ vu khống với quốc tế tàu Việt Nam tấn công tàu cá Trung Quốc.
15h ngày 29/5/2014, tàu cá của ngư dân Đà Nẵng có số hiệu ĐNa-90152-TS (bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm) đã được kéo về bờ và đang được sửa chữa, khắc phục tại đảo Lý Sơn.
Trong một diễn biến có liên quan, báo chí Trung Quốc mấy ngày gần đây liên tục đăng tin bài sai sự thật, vu khống Việt Nam.
Báo Tin tức Bắc Kinh đã đăng tin dối trá rằng tàu Việt Nam đã tự lật sau khi cố đâm vào giàn khoan Hải Dương 981. Tờ báo này còn ngang ngược viết rằng: “Trung Quốc cảnh báo Việt Nam phải dừng gây rối ở khu vực giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động”.
Trong khi đó, báo Thanh Niên Trung Quốc dẫn lời Vụ phó Vụ Biên giới hải đảo Bộ Ngoại giao Trung Quốc dịch Tiên Lương lật lọng rằng tuy Việt Nam “khiêu khích” nhưng Trung Quốc sẽ giữ bình tĩnh và kiểm soát.
Tờ báo này còn cáo buộc ngược rằng Việt Nam đã phớt lờ mọi cảnh báo và cản trở hoạt động của giàn khoan của Trung Quốc hoạt động ở biển Đông.