Ám ảnh khi bỏ mặc học sinh mắc kẹt trên phà Sewol

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người sống sót trong vụ chìm phà thảm khốc ở Hàn Quốc vẫn bị ám ảnh cảnh nước cuốn trôi các học sinh.
Ám ảnh khi bỏ mặc học sinh mắc kẹt trên phà Sewol
Tài xế xe tải Choi Eun-su vẫn bị ám ảnh khi bỏ mặc học sinh mắc kẹt trên phà Sewol

Vào thời khắc chìm phà, tài xế xe tải Choi Eun-su phải đưa ra một quyết định đau đớn là thoát ra khỏi phà, bỏ mặc học sinh bị mắc kẹt tại khu vực nhà ăn. Trả lời BBC, anh Eun-su cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng kéo các em học sinh lên… nhưng thật khó. Cuối cùng chúng tôi buộc phải trèo lên nhưng bây giờ tôi cảm thấy hối hận về điều đó".

Có tổng cộng 476 người có mặt trên chiếc phà Sewol trọng tải 6.825 tấn, trong đó hầu hết là các học sinh của một trường trung học gần Seoul đang trên đường đi từ Incheon đến đảo Jeju trong một chuyến du lịch thực tế hôm 16/4. Tính đến thời điểm này, đội cứu hộ khẩn cấp đã vớt được 150 th‌i th‌ể, hiện vẫn còn gần 150 người mất tích.

Các thành viên thủy thủ đoàn gần đây đã bị chỉ trích vì đã không cứu được các hành khách, thuyền trưởng và một vài thành viên thủy thủ đoàn đã không làm tròn niệm vụ sơ tán hành khách một cách an toàn. Đúng một tuần trôi qua, ngoài 174 hành khách được cứu sống từ phà Sewol vào ngày 16/4, không có thêm bất cứ người nào sống sót trên chiếc phà bị chìm khi di chuyển từ Incheon ở phía tây bắc đến phía nam đảo Jeju.

Tính đến thời điểm này đã có 150 th‌i th‌ể được tìm thấy

Eun-su đã đi phà từ Incheon tới nam Jeju hàng trăm lần. Hôm 16/4, anh chỉ vừa mới ăn sáng và lên boong hút thuốc khi tai họa ập đến.

"Cả con tàu bỗng nhiên dừng lại, chao đảo và bắt đầu có dấu hiệu nghiêng ngả. Các thùng chứa hàng lao ầm ầm xuống biển và tôi nhận ra tàu sắp bị lật. Lúc đó, tôi đang bám ở lan can tàu và cố gắng cứu vài học sinh trong phòng ăn. Họ bị ngã khuỵu gối và đang bị xô đẩy tại khu vực bàn thu ngân", anh nhớ lại.

Nguyên nhân của vụ chìm phà thảm khốc vẫn chưa được làm rõ

Anh nói thêm: 'Chúng tôi cố gắng để kéo bọn trẻ lên bằng vòi rồng cứu hỏa nhưng thật khó khăn. Sau đó, chúng tôi quyết định phải trèo lên trên, điều đó khiến tôi vô cùng hối hận'.

Eun-su kể thêm rằng bạn anh đã cố gắng kéo một bé gái 6 tuổi lên chỗ an toàn sau khi cháu được đưa lên từ tay cha mẹ và các hành khách khác bên trong tàu. Các bậc cha mẹ và các hành khách trên tàu không sống sót 'là những người dũng cảm nhất'. Tất cả những người giúp đỡ cô bé đều đã bị nước cuốn trôi, ông nói thêm.

Lực lượng cứu hộ đang đưa th‌i th‌ể nạn nhân lên đất liền

Các báo cáo cho thấy các hành khách được yêu cầu ở yên trong phòng và cabin khi tàu sắp chìm, và có vẻ thủy thủ đoàn bị hỗn loạn không biết có nên yêu cầu hành khách rời tàu hay không.

Hôm 22/4, các cơ quan chức năng đã xác định cuộc gọi cầu cứu đầu tiên từ phà Sewol do một thiếu niên họ Choi đang vô cùng hoảng sợ thực hiện, chỉ 3 phút sau khi chuyến phà định mệnh quay đầu lần cuối. Theo Reuters, cậu bé này đã gọi số khẩn cấp 119 và cuộc gọi của cậu đã được chuyển sang đội cứu hỏa trước khi chuyển tiếp sang lực lượng tuần duyên 2 phút sau đó.

Người dân Hàn Quốc cầu nguyện cho các nạn nhân đang mất tích trong vụ chìm phà

Truyền thông địa phương dẫn lời một thành viên thủy thủ đoàn cho biết các nỗ lực thả phao cứu sinh thất bại vì tàu bị nghiêng quá. Chỉ có 2 trong số 46 áo phao cứu sinh được ném ra.

Tổng thống Hàn quốc Park Geun-hye hôm thứ Hai đã lên tiếng chỉ trích hành động của thủy thủ đoàn, so sánh hành động của họ ngang với việc “giết người”. Số th‌i th‌ể tìm thấy tăng lên nhanh chóng kể từ cuối tuần khi các thợ lặn tranh thủ điều kiện thời tiết tốt hôm qua. Họ cố gắng vào các ca bin nhưng không được, họ vẫn cố vào nhà ăn trên tàu ở nơi mà nhiều hành khách có thể bị kẹt lại nhất.

Phóng viên của BBC Jonathan Head ở đảo Jindo gần đó cho biết hoạt động cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương với các thuyền của cảnh sát đi vào đi ra khu vực xảy ra tai nạn mang theo các th‌i th‌ể được phủ màu quân phục.

Ngày hôm qua, robot đã được huy động để tìm kiếm th‌i th‌ể

Các nhân viên cứu hộ nói rằng họ sẽ tiếp tục cử các thợ lặn tìm thêm 2 ngày nữa trước khi trục vớt con tàu lên.

Thuyền trưởng Lee Joon-seok không ở trong khoang lái khi nó bắt đầu chìm. Việc điều khiển phà được giao cho một nhân viên chưa bao giờ lái tàu biển trước đây lúc tai nạn xảy ra. Thuyền trưởng và 2 thành viên đoàn bị cáo buộc thiếu trách nhiệm và vi phạm luật hàng hải. Bốn người khác đã bị bắt giữ hôm thứ 2 và 2 người khác bị bắt giữ hôm thứ ba.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5382
  1. Công ty vận hành Sewol từng phớt lờ cảnh báo về phà
  2. Người thân hành khách MH370 giam giữ nhân viên Malaysia Airlines
  3. Vụ chìm phà Sewol: số người thiệt mạng đã lên đến 185
  4. Hàn Quốc thừa nhận trao nhầm thi thể nạn nhân đắm phà
  5. Nam sinh gọi cấp cứu từ phà Sewol có thể được phong liệt sĩ
  6. Vụ chìm tàu Sewol: Thi thể 48 nữ sinh trong 1 phòng
  7. Thân nhân hành khách MH370 cắm trại gần ĐSQ Malaysia
  8. Vụ chìm tàu Hàn Quốc: 3 quan chức bị bắt ngồi ngoài bờ biển
  9. Tìm thấy thi thể con trai cô dâu Việt mất tích trên phà Sewol
  10. Phà Sewol: Tang thương trong ngày đầu đến trường
  11. Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo 2 tàu Triều Tiên xâm phạm hải phận
  12. Cụ ông suy sụp khi vợ mất tích
  13. Vụ đắm phà Sewol: Dốc toàn lực tìm hơn 100 người mất tích
  14. Thuyền viên phà Sewol nói được ra lệnh bỏ phà
  15. Nguy hiểm sức khỏe rình rập các thợ lặn Hàn Quốc
  16. Người nhà nạn nhân tàu đắm ở Hàn Quốc nhận nhầm thi thể
  17. Đau đớn cảnh hai thi thể học sinh được buộc vào nhau bằng dây phao cứu sinh
  18. Người Hàn Quốc nuôi hy vọng bằng dải ruy băng vàng
  19. Số người chết trong thảm họa chìm phà Sewol tăng lên 171
  20. Ám ảnh đeo bám người sống sót trong vụ chìm phà
  21. Hàn Quốc điều tra những đồn thổi về vụ chìm phà Sewol
  22. Hàn Quốc điều tra 10 doanh nghiệp liên quan tới công ty điều hành phà Sewol
Video và Bài nổi bật