Tướng Ukraine: Người biểu tình hạ vũ khí hay chết?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một vị tướng Ukraine chỉ huy chiến dịch chống người biểu tình ở miền Đông Ukraine cảnh báo họ hạ vũ khí, nếu không sẽ bị “tiêu diệt”.
Tướng Ukraine: Người biểu tình hạ vũ khí hay chết?
Người ta trông thấy binh lính Ukraine và xe bọc thép tại một trạm kiểm soát gần thị trấn Izium ở phía Đông Ukraine hôm 15-4. Ảnh: REUTERS

Tướng Vasily Krutov, Phó Giám đốc thứ nhất của Cơ quan an ninh Ukraine (SBU), tuyên bố: “Cần phải cảnh báo họ rằng nếu không buông vũ khí thì sẽ bị tiêu diệt”. Ông Krutov cho biết thêm những người biểu tình được hàng ngàn binh lính của Tổng cục tình báo Nga (GRU) hỗ trợ.

Về phần mình, điện Kremlin phản bác rằng những cáo buộc từ Ukraine về sự hiện diện quân sự của Nga tại miền Đông Ukraine là điều “ngớ ngẩn”.

Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, khẳng định: “Không có lính Nga ở đó. tổng thống và ngoại trưởng Nga đã nói về điều đó. Chúng tôi giật mình vì sự thật rằng tất cả những tuyên bố từ phía Nga đều bị (phương Tây) cố tình lờ đi”.

Giới chức Kiev đã mở một chiến dịch quân sự chống lại lực lượng biểu tình chống chính phủ ở miền Đông.

Theo các nhà hoạt động, hôm 15-4, có 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương khi binh lính Ukraine chiếm một sân bay ở thành phố Kramatorsk, vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng. Interfax dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết không có binh lính nào bị thương.

Tối 15-4, tướng Krutov xuất hiện trước dân địa phương tại sân bay này. Theo hãng RIA Novosti, vị quan chức SBU này đã cố giải thích với dân rằng quân đội đã đến đây để bảo vệ họ trước “bọn khủ‌ng b‌ố”. Tuy nhiên, đám đông đáp trả bằng cách gào lên rằng họ là các “công dân hòa bình”.

Quân đội Ukraine và trực thăng quân sự MI-8 xuất hiện ở thị trấn Izium ngày 15-4. Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 15-4, Mỹ kêu gọi chính phủ Ukraine hành động “điềm tĩnh” và “có trách nhiệm” trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ở miền Đông nước này. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nhấn mạnh Washington đang tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki, cuộc họp bốn bên (giữa EU , Mỹ, Nga và Ukraine), dự kiến tổ chức ngày 17-4, là “một mở màn cho chính sách ngoại giao”, đồng thời nói rằng Washington sẽ không công bố lệnh trừng phạt mới đối với Nga trước cuộc họp đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật