Ukraine tạm ngừng chiến dịch trấn áp người biểu tình

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo BBC, ngày 19/4 dẫn lời ngoại trưởng tạm quyền Ukraine Andrei Deshchytsia cho biết, sẽ tạm dừng các chiến dịch đặc biệt để trấn áp người biểu tình tại miền Đông nước này nhân dịp lễ Phục Sinh (20/4).
Ukraine tạm ngừng chiến dịch trấn áp người biểu tình
Binh lính Ukraine đụng độ người biểu tình

Ông Deshchytsia nói Kiev không có kế hoạch chấm dứt chiến dịch tại miền Đông và cường độ sẽ tùy thuộc vào việc những người biểu tình có rời khỏi các tòa nhà chính quyền hay không.  Khi mà người biểu tình vẫn tiếp tục chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở nhiều thành phố miền Đông bất chấp việc các bên liên quan đã đạt được thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng ở khu vực này.

Ông Deshchytsia cũng cho biết hiện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã bắt đầu tiến trình đàm phán với những người biểu tình.

Thỏa thuận vừa đạt được giữa Liên minh châu Âu (EU), Nga, Mỹ và Ukraine kêu gọi giải giáp mọi lực lượng vũ trang không hợp pháp; chấm dứt chiếm đóng trái phép các trụ sở công quyền, đường phố, quảng trường; và trao quyền giám sát việc thực thi thỏa thuận cho OSCE.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật