Nga: máu đổ ở Ukraine là lỗi của Kiev và phương Tây

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chịu trách nhiệm trước các trận đụng độ đẫm máu giữa những người ủng hộ chính phủ tạm quyền Ukraine và người biểu tình yêu cầu liên bang hóa chính là Kiev và đồng minh phương Tây của họ.
Nga: máu đổ ở Ukraine là lỗi của Kiev và phương Tây
Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov.

Tuyên bố trên được Thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov tuyên bố trong buổi họp báo chiều 3-5.

Theo lời ông D.Peskov, Moscow từ trước tới nay luôn theo đuổi khả năng giải quyết khủng hoảng tại Ukraine bằng con đường đối thoại, nhưng luôn vấp phải hành động khiêu khích của Kiev và phương Tây. “Nga không thể một mình cố gắng giải quyết vấn đề bằng đàm phán, trong khi Kiev và đồng minh phương Tây của họ cố tình gây đổ máu”, Thư ký báo chí Tổng thống Nga nhấn mạnh.

bình luận về sự kiện bi thảm ở thành phố Odessa, ông D.Peskov tuyên bố: “Những người tay không vũ khí đã bị thiêu sống”, và chính Kiev là “đồng phạm” trong sự việc. “Bàn tay của họ đã nhuốm đầy máu! Tất cả những nhân vật có đủ khả năng biến hành động này thành hợp pháp tại Kiev đều đã tham gia”, đại diện báo chí Điện Kremlin tuyên bố.

Ông D.Peskov cũng cho biết, hoạt động B.L Kiev đang thực hiện ở miền Đông, Nam Ukraine chỉ thể hiện “sự bất lực và hoài nghi không lối thoát”.

“Một số nhà lãnh đạo phương Tây chỉ vài tháng trước từng khẳng định chính phủ của Tổng thống Victor Yanukovich trong mọi trường hợp không được sử dụng quân đội đàn áp người dân, nhưng hiện tại quan điểm của họ đã thay đổi. Những phản ứng vừa qua của phương Tây trước các sự việc đổ máu tại miền Đông Ukraine có thể sẽ khuyến khích “kẻ thủ ác” tiếp tục gây tội”, ông D.Peskov tuyên bố.

Cũng trong ngày 3-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng tại Odessa và thành viên của Ủy ban quan sát viên quốc tế thuộc OSCE bị giam giữ tại Slavyansk đã được phóng thích nhờ sự tác động của Nga.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật