Ukraine: Người biểu tình chiếm trụ sở chính quyền ở Đông Nam

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại Ukraine, tình hình tiếp tục căng thẳng ở khu vực Đông Nam. Những người biểu tình đòi liên bang hóa Ukraine ngày 1/5 đã chiếm giữ trụ sở cảnh sát thành phố Krasnoarmeisk thuộc tỉnh Donesk.
Ukraine: Người biểu tình chiếm trụ sở chính quyền ở Đông Nam
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống báo động tại văn phòng công tố ở Donetsk ngày 1/5
Khoảng 200 dân quân Donbass không mang vũ khí đã tiến vào trụ sở cảnh sát sau khi, theo lời họ, một nhóm phần tử thuộc tổ chức Cánh hữu phá hủy một căn cứ của người biểu tình ở lối vào thành phố và bắt đi 11 người.

 

Trong khi đó dường như để đối phó với tình hình khó khăn hiện nay, Tổng thống lâm thời Ukraine Alexander Turchinov ngày 1/5 đã kí sắc lệnh "Về các biện pháp tăng cường khả năng quốc phòng của quốc gia" trong đó có việc khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự do tình hình căng thẳng ở khu vực Đông Nam.

 

Theo sắc lệnh này, tất cả công dân độ tuổi từ 18 đến 25 đều phải đi nghĩa vụ quân sự. Tháng 10/2013, Tổng thống Viktor Yanucovich kí sắc lệnh bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự và chuyển sang chế độ hợp đồng.

 

Tiếp đó, ông Alexander Turchinov còn kí sắc lệnh thực hiện quyết định của Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia soạn thảo đạo luật về an ninh thông tin, theo đó sẽ cấm một số kênh truyền hình nước ngoài cũng như trao cho Cơ quan an ninh và Cơ quan biên giới Ukarine có quyền kiểm soát các phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại Ukraine.

 

Ngoài ra, Tổng thống lâm thời Turchinov cũng giao Bộ Năng lượng Ukraine và công ty Naftogaz đàm phán để Nga tiếp tục cung cấp khí đốt trong năm 2014 theo giá ưu đãi như cũ và nếu không đạt được thỏa thuận thì Ukraine có thể kiện Nga lên tòa án trọng tài thương mại quốc tế.

 

Liên quan đến vấn đề này, hãng tin Itar-tass của Nga đưa tin Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đang đề xuất Chính phủ Nga đàm phán với Ukraine để Moskva sở hữu các doanh nghiệp trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine để xóa khoản nợ khí đốt của Kiev.

 

Trong một diễn biến liên quan, Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow ngày 1/5 đang có chuyến thăm Mỹ tuyên bố NATO sẽ buộc phải coi Nga là đối thủ hơn là đối tác, chủ yếu là do tình hình Ukraine.

Ông Vershbow khẳng định Nga và NATO có quan điểm khác nhau về hệ thống an ninh ở châu Âu. Ông cũng thông báo NATO dự kiến bố trí thêm lực lượng tại Đông Âu trên cơ sở thường trực hoặc luân chuyển, đặc biệt nhằm tăng cường an ninh tại các nước Baltic.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật