Máu đổ ở miền đông Ukraine, Nga phẫn nộ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Máu đã đổ ở miền đông Ukraine bất chấp việc các nước Nga, Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine vừa mới đạt được thỏa thuận nhằm đem lại hòa bình cho khu vực này hôm 17/4 vừa rồi.
Máu đổ ở miền đông Ukraine, Nga phẫn nộ
Người dân miền đông Ukraine giận dữ đốt cháy 2 chiếc xe của những kẻ tấn công

5 người đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng ở Slavyansk – một thành phố phía đông Ukraine đang nằm trong sự kiểm soát của những người biểu tình chống chính phủ. Trong số những người thiệt mạng có 3 người biểu tình và 2 kẻ tấn công được cho là thuộc lực lượng bán vũ trang đến từ nhóm Cánh Hữu theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

 

Vụ tấn công xảy ra ngay trước 2h30 rạng sáng ngày hôm qua (20/4) theo giờ địa phương ở ngoại ô thành phố Slovyansk.

 

4 chiếc xe hơi lao thẳng tới một chốt chặn an ninh ngay bên ngoài Slavyansk và nổ súng vào những người dân địa phương đang canh gác ở đây, giết hại hai người và làm bị thương nghiêm trọng nhiều người khác. Một đoạn băng hình đã ghi lại cảnh những vỏ đạn nằm la liệt tại hiện trường cùng hai chiếc xe cháy đen.

 

“Chúng đã xông đến và rọi đèn pha sáng chói về phía chúng tôi. Một người của chúng tôi tiến tới, yêu cầu họ không được làm chúng tôi chói mắt, trình thẻ căn cước và để chúng tôi kiểm tra xe tải. Sau đó, bất ngờ một khẩu súng trường chìa ra khỏi cửa sổ xe và người của chúng tội bị bắn gục”, một nhân chứng tự xưng là Vladimir kể lại.

 

Theo nhân chứng trên, một số người dân ở chốt chặn an ninh tìm cách chạy trốn khỏi những kẻ tấn công đã bị bắn vào lưng. Một nạn nhân sau đó chết trong bệnh viện vì vết thương ở đầu, bác sĩ địa phương cho biết. Hai người khác đang được điều trị.

 

Chốt chặn an ninh trên nằm trong quyền kiểm soát của 26 dân thường được trang bị dùi cui. Họ không đem theo vũ khí vì cái gọi là “thỏa thuận ngừng bắn trong lễ Phục sinh” được cả giới chức Kiev và lãnh đạo lực lượng biểu tình tuyên bố thực hiện nhằm làm dịu căng thẳng.

 

Trong số những nạn nhân bị tấn công vào rạng sáng ngày hôm qua là ông Sergey Rudenko, 53 tuổi. Ông này là một người lái xe buýt trường học, vợ ông cho biết. Ông Rudenko sống ở một ngôi làng gần Slavyansk và đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chốt chặn an ninh vào đêm Phục sinh cùng với hai con trai lớn của ông.

 

Khi những người dân thường bị bắn gục, một nhóm 20 người biểu tình được trang bị vũ khí đã tiếnđến từ trong thành phố. Họ nổ súng vào những kẻ tấn công, giết chết 2 trong số này và khiến những kẻ còn lại tìm đường tẩu thoát. 5 kẻ tấn công bị thương, lãnh đạo lực lượng biểu tình - ông Vyacheslav Ponomaryev cho hay.

 

Ước tính, có khoảng 12 kẻ tấn công đã chạy khỏi hiện trường, hướng tới khu vực Kharkiv kế bên, mang theo những người bị thương vong đi theo với chúng.

 

Bộ Nội vụ khu vực Donetsk xác nhận số thương vong trên nhưng cho biết ông chỉ có thông tin về 3 người chết, hai trong số đó là người địa phương và một là thuộc những kẻ tấn công. Chưa rõ những kẻ tấn công là ai.

 

Lực lượng biểu tình đã thu được hai trong số 4 xe của lực lượng tấn công. 2 chiếc xe này đã bị hư hại trong cuộc đọ súng và sau đó đã bị những người biểu tình giận dữ đốt cháy.

 

Sau đó, lực lượng biểu tình tuyên bố họ đã bắt giữ một trong những kẻ tấn công và tên này thú nhận đến từ nhóm Cánh Hữu cực đoan.

 

Trong một vụ việc riêng rẽ khác ở trung tâm Slavyansk, hai người đã bị thương vào buổi đêm ngày thứ Bảy (19/4) sau khi một nhóm tay súng không rõ danh tính tấn công họ.

 

Sau những vụ việc trên, lệnh giới nghiêm đã được áp dụng ở thành phố Slaviansk khi mọi người đang ăn mừng ngày Lễ phục sinh.

 

Lãnh đạo lực lượng phòng vệ địa phương Vyacheslav Ponomaryov cũng là quyền thị trưởng thành phố Slaviansk cho biết, những vụ tấn công trên đã vi phạm lệnh ngừng bắn và ông này đã kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực.

 

Nga phẫn nộ, Kiev lại đổ lỗi

 

Bộ Ngoại giao Nga đã thể hiện sự phẫn nộ và lên án vụ tấn công đổ máu mới nhất ở miền đông Ukraine là hành động “khiêu khích”, nói rằng điều đó chứng tỏ Kiev không muốn lùi bước, không muốn giải trừ vũ khí của những lực lượng cực đoan, theo chủ nghĩa dân tộc.

 

Moscow "nhấn mạnh, phía Ukraine phải tuân thủ nghiêm túc các cam kết đưa ra nhằm làm dịu căng thẳng ở khu vực đông nam Ukraine”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết như vậy trong một tuyên bố được phát đi trên kênh Nước Nga ngày nay.

 

"Thật là kinh ngạc trước việc thảm họa đó xảy ra ngay sau khi chúng ta vừa ký Tuyên bố ngày 17/4 ở Geneva tại hội nghị 4 bên giữa Nga, Mỹ, EU và Ukraine. Hội nghị đó kêu gọi các bên kiềm chế, không được có những hành động bạo lực, dọa dẫm và khiêu khích”, Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.”

 

Trong khi đó, Cơ quan An ninh Ukraine lại đổ lỗi cuộc tấn công xảy ra rạng sáng ngày hôm qua là do Nga. Theo cơ quan này, những kẻ khiêu khích đến từ bên ngoài nước họ.

 

Đây không phải là lần đầu tiên giới chức cầm quyền lâm thời ở Kiev đổ lỗi cho nước láng giềng Nga về những vụ việc căng thẳng, B.L trong nội bộ đất nước của họ. Ukraine cùng với Mỹ và phương Tây liên tục cáo buộc Nga gây bất ổn ở khu vực miền đông Ukraine để tìm cớ tiến quân vào chiếm thêm lãnh thổ của quốc gia Đông Âu này sau khi đã sáp nhập Crimea.

 

Bản thân giới chức Nga liên tục bác bỏ những kiểu đổ lỗi, cáo buộc ở trên, khẳng định Moscow không hề thích thú gì cũng như chẳng có bất kỳ kế hoạch nào nhằm tiến vào xâ‌m lượ‌c Ukraine.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật