Ukraine cáo buộc Nga đang tìm cớ để tấn công

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quan chức cấp cao Ukraine tin rằng, Nga đang tìm cớ để tấn công nước này thông qua các hành động khiêu khích.
Ukraine cáo buộc Nga đang tìm cớ để tấn công
Ảnh minh họa
Có ít nhất 5 người thiệt mạng trong cuộc đọ súng ở trạm kiểm soát của người biểu tình ở ngoại ô thành phố Slavyansk. Quan chức cấp cao Ukraine cho rằng Nga đang sử dụng các sự kiện này để chuẩn bị xâ‌m lượ‌c Ukraine.
Ba người biểu tình đã bị bắn chết trong khi đang canh gác tại điểm kiểm soát ở ngoại ô Slavyansk. Hai kẻ tấn công cũng đã thiệt mạng trong cuộc phản công của các phần tử vũ trang trong điểm kiểm soát.
Dân quân tự vệ Slavyansk cũng bắt giữ hai chiếc ô tô của nhóm tấn công. Lục soát xe của các kẻ bị bắn hạ, họ tìm thấy biểu tượng của phong trào Right Sector, số lượng lớn vũ khí được sử dụng trong quân đội Ukraine cũng như chất nổ dẻo, lựa đạn khói, thiết bị nhìn vào ban đêm, và các bức ảnh chụp Slavyansk từ trên cao.
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, cuộc tấn công là một hành động leo thang của nhóm dân tộc cực đoan Right Sector. Tuy nhiên, nhóm Right Sector từ chối nhận trách nhiệm vì hành động này.
Phó Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Viktoria Syumar lên tiếng cáo buộc, lời buộc tội và phát biểu của Nga cho thấy rằng nước này đang tìm lý do để xâ‌m lượ‌c Ukraine.
Thủ tướng lâm thời Ukraine ars‌eniy Yatsenyuk cũng cáo buộc Nga là “mối đe dọa” trên tòa cầu trong cuộc phỏng vấn với đài NBC vào ngày 20/4.
“Nếu Nga ngừng hoạt động của các lực lượng an ninh cũng như cựu điệp viên KGB ở Ukraine, chúng tôi chắc chắc rằng tình hình ở miền đông nam Ukraine sẽ ổn định”, ông ars‌eniy Yatsenyuk nhận xét.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Dmytro Horbunov trả lời phỏng vấn đài truyền hình Channel 5 ngày 21/4 cũng cho biết, có nhiều hành động khiêu khích của những người giấu mặt nhắm vào trạm gác quân sự của Quân đội Ukraine ở thành phố Lugansk. Những hành động khiêu khích này bao gồm ném đá và pháo hoa vào trạm gác.
Những hành động kể trên càng làm tăng sự hoài nghi của Ukraine, Mỹ và EU về việc liệu Nga tuân thủ theo thỏa thuận 4 bên ở Geneva ngày 17/4 nhằm giảm bớt căng thẳng ở Ukraine. Trước đó, Nga nhiều lần tuyên bố, nước này không có binh sĩ hiện diện ở Ukraine cũng như tình hình căng thẳng ở miền đông Ukraine là vấn đề nội bộ của Ukraine.
Các chuyên gia cho rằng, việc người biểu tình vẫn chiếm giữ các tòa nhà ở miền đông Ukraine là tiền đề cho cuộc nội chiến ở Ukraine.
“Tôi cho rằng đây là quá trình bất ổn leo thang. Đó là tiền đề cho cuộc nội chiến ở Ukraine”, bà Angela Stent – giám đốc trung tâm Nghiên cứu Nga và Đông Âu tại Đại học Georgetown cho biết.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật