Nga - Ukraine tố nhau về vụ nổ súng mới nhất

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều giờ sau vụ tấn công mới nhất tại một trạm kiểm soát ở miền Đông Ukraine hôm 20-4, Nga và Ukraine lên tiếng đổ lỗi lẫn nhau.
Nga - Ukraine tố nhau về vụ nổ súng mới nhất
Một người biểu tình sưởi ấm ở bên ngoài tòa nhà chính quyền ở Donetsk ngày 20-4. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Nga đã thể hiện sự phẫn nộ, lên án vụ tấn công là hành động “khiêu khích”. Moscow “nhấn mạnh phía Ukraine phải tuân thủ nghiêm túc các cam kết đưa ra nhằm làm dịu căng thẳng ở khu vực Đông Nam Ukraine.

"Thật đáng kinh ngạc khi vụ tấn công xảy ra ngay sau khi chúng ta vừa ký Tuyên bố ngày 17-4 ở Geneva tại hội nghị 4 bên giữa Nga, Mỹ, EU và Ukraine”, Bộ Ngoại giao Nga nói trong một tuyên bố được phát đi trên kênh RT.

Trong khi đó, giới chức Ukraine cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ nổ súng giữa các tay súng chưa rõ danh tính và những người biểu tình tại thành phố Slovyansk, làm 5 người thiệt mạng. Cơ quan An ninh Ukraine khẳng định những người khiêu khích đến từ bên ngoài nước họ.

Sau vụ nổ súng, Thị trưởng tự phong của Slovyansk, ông Vyacheslav Ponomaryov, kêu gọi Moscow điều lực lượng gìn giữ hòa bình đến miền Đông Ukraine. Bên cạnh đó, phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ponomaryov cho biết ông đã tiếp xúc với các nhà trung gian đến từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Dẫu vậy, nội dung cuộc thảo luận này không được tiết lộ.

Ngày 20-4, Bộ trưởng Nội vụ ars‌en Avakov đã đến khu vực phía Đông để thị sát binh lính được phái đến tham gia chiến dịch chống lại người biểu tình thân Nga. Tuy nhiên, ông này không cho biết liệu chuyến đi của ông có liên quan tới vụ đấu súng ở Slavyansk hay không.

Một tay súng thân Nga xuất hiện gần hiện trường xảy ra cuộc nổ súng gần thành phố Slovyansk ngày 20-4. Ảnh: REUTERS

Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng thông báo Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp gỡ Quyền tổng thống Ukraine Olexander Turchynov và Thủ tướng ars‌eniy Yatsenyuk trong chuyến thăm Kiev vào ngày mai (22-4). Dự kiến, ông đến Kiev vào chiều 21-4, tiếp xúc với các thành viên quốc hội của Ukraine thuộc các đảng phái chính trị khác nhau, cũng như đại diện các tổ chức phi chính phủ trong 2 ngày làm việc ở đây.

Trong các cuộc họp đó, ông Biden sẽ thảo luận về những nỗ lực của cộng đồng quốc tế giúp ổn định và tăng cường kinh tế của Ukraine, hỗ trợ nước này cải cách hiến pháp, phòng chống tham nhũng và tổ chức cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 25-5.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật