Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy sức mạnh của cơn địa chấn 7,9 độ Richter khiến hơn 4.000 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa đổ nát...
Tin liên quan
Một sân vân động trong thành phố trở thành nơi trú ngụ của người dân sau thảm họa kinh hoàng. |
Hình ảnh tháp cổ Dharahara tại thủ đô Kathmandu trước và sau cơn địa chấn kinh hoàng ngày 25/4.
Quần thể kiến trúc gồm nhiều cung điện, đền thờ, chùa tại quảng trường Durbar ở Kathmandu đổ sụp sau các đợt rung lắc.
Động đất phá hỏng đường xá, nhà cửa ở thủ đô Kathmandu. Giới khoa học cho rằng, cơn địa chấn 7,9 độ Richter tương đương hơn 20 quả bom nguyên tử dội xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.
Người dân dựng lều trên các bãi đất trống vì lo sợ dư chấn và lở đất. Hơn 4.000 người đã thiệt mạng.