Mỹ phản ứng tuyên bố của ông Putin dọa tấn công hạt nhân ở Ukraine

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Kyodo News, bà Rose Gottemoeller, thứ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, phản ứng Tổng thống Nga Putin dọa sử dụng vũ khí hạt nhân (VKHN) trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Mỹ phản ứng tuyên bố của ông Putin dọa tấn công hạt nhân ở Ukraine
Ảnh minh họa

Bà Rose Gottemoeller nói, “Chúng tôi quan ngại khi có những lời nói không nghiêm túc rằng có thể sử dụng VKHN, rằng VKHN đã được nâng lên mức báo động cao hơn”.

Ý bà ám chỉ việc Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 2.2014 nói Nga có thể “chĩa đầu đạn” qua Ukraine nếu nước này quyết định gia nhập NATO.

Trong một phim tài liệu về cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Putin cũng nói Nga đã sẵn sàng đặt lực lượng hạt nhân vào tình trạng báo động cao”.

Bà Gottemoller


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật