Tin liên quan
Động thái này diễn ra trong bối cảnh gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tấn công của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại hai nước này, như vụ vây hãm tại cung điện Martin ở Sydney (Australia) và vụ tấn công tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris, Pháp.
Hai ông cam kết đưa ra các biện pháp mới để phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược đã được thiết lập giữa hai nước vào năm 2012, bao gồm một chương trình trao đổi các cảnh sát chống khủng bố và những trao đổi về chính sách an ninh quốc gia.
Ngoài ra, hai nhà lãnh khẳng định sẽ củng cố hợp tác trong lĩnh vực tình báo và tăng cường đối thoại về những thách thức an ninh quốc gia mà cả hai quốc gia phải đối mặt, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với các đối tác liên minh quốc tế để ngăn chặn và tiêu diệt IS.
Trước đó, ngày 14/4, Australia tuyên bố sẽ điều 330 binh sĩ tới tổ hợp căn cứ Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq trong hai năm trong bối cảnh quân đội Iraq đang nỗ lực chống IS nhằm giải phóng thành phố Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq