Tin liên quan
Chiều nay, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn Công ty cổ phần chứng khóa Phương Đông (Công ty Phương Đông), ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) cùng các bị cáo khác có đơn kháng cáo.
Đại diện Công ty Phương Đông khẳng định, họ tiếp tục giữ nguyên kháng cáo, yêu cầu xác định lại trách nhiệm pháp lý của họ với tư cách là bên bị hại, đồng thời buộc Vietinbank phải đứng ra bồi thường số tiền 380 tỷ đồng.
Theo đó, Công ty Phương Đông cũng do bà Lê Thị Thanh Phương (Giám đốc khối nguồn vốn ngân hàng Tiên Phong) chủ động điện thoại cho bị cáo Như đặt vấn đề muốn gửi tiền vào ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP HCM để hưởng lãi xuất. Để công ty này tin tưởng, Như đã đề xuất với lãnh đạo Vietinbank chi nhánh TP HCM để ký hợp đồng. Trong thời gian từ 11/8/2011 đến 12/9/2011, Công ty Phương Đông đã chuyển 1.190 tỷ đồng vào tài khoản họ mở tại Vietinbank chi nhánh TP HCM. Sau khi Công ty Phương Đông chuyển tiền vào tài khoản của họ theo chỉ định của Như thì Như đã làm 3 lệnh chi, ký giả chữ ký của ông Nguyễn Hữu Chương (chủ tịch hội đồng quản trị) và tự trích 380 tỷ từ tài khoản của Công ty Phương Đông cho các công ty khác để trả nợ.
Đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), đại diện ngân hàng này khẳng định vẫn giữ nguyên kháng cáo đề nghị HĐXX yêu cầu bị cáo Như và 11 cá nhân liên quan bồi thường số tiền 165 tỷ đồng mà sơ thẩm chỉ yêu cầu bị cáo Như và 2 bị cáo khác. Vị đại diện này cũng yêu cầu HĐXX về tiền sung công quỹ. Tại án sơ thẩm, đã thu hồi số tiền các bị cáo cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, theo vị đại diện thì đây là sô tiền Như chiếm đoạt và yêu cầu trả lại cho các bị hại.
Theo đó, do cần tiền để trả nợ, Như đã nói dối với Huỳnh Hữu Danh (nhân viên Ngân hàng VIB, chi nhánh TP HCM), Như có tiền nhờ bạn bè và người tiền vào Vietinbank (chi nhánh Nhà Bè) nhưng chưa đến hạn. Nay cần tiền gấp nên muốn thế chấp các hợp đồng đó để vay tiền của ngân hàng VIB. Sau khi được Danh đồng ý, Như đã làm giả 40 hợp đồng tiền gửi, ký giả chữ ký của Võ Anh Tuấn (phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) để ký với 12 khách hàng là bạn bè và người thân.
Tiếp đó, Như nhờ 12 người này đứng tên 40 hợp đồng cầm cố vay của ngân hàng VIB hơn 480 tỷ đồng. Trong quá trình vay tiền của VIB, Như còn làm giả nhiều giấy xác nhận phong tỏa tài sản của Ngân hàng Vietinbank. Như đã làm thất thoát 28 hợp đồng với số tiền hơn 300 tỷ đồng. Còn 12 hợp đồng với số tiền 180 tỷ, Như đã chiếm đoạt để trả cho các khoản vay tại chính ngân hàng này.
HĐXX cũng đã xem xét các đơn kháng cáo của các bị cáo: Hùng Mỹ Hạnh, Trần Thị Tố Quyên, Nguyễn Thị Lành. Các bị cáo này đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.