2 nạn nhân ngạt khói, t‌ử von‌g trong vụ cháy ở Cần Thơ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi đám cháy được dập tắt, có 2 nạn nhân bị ngạt khói bên trong nhà và đưa ra ngoài nhưng cuối cùng đã t‌ử von‌g.
2 nạn nhân ngạt khói, t‌ử von‌g trong vụ cháy ở Cần Thơ
hiện trường vụ cháy. Ảnh cắt ra từ clip được chia sẻ trên mạng.

Sáng 19/12, phía công an đã có thông tin sơ bộ liên quan đến vụ cháy cửa hàng đồ điện ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Theo đó, vào lúc 0 giờ 47 phút ngày 19/12, Trung tâm 114 - Phòng PC07, Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo cháy tại tiệm điện gia dụng Hùng Giang (do ông Phạm Thanh Hùng, SN 1979 và bà Nguyễn Thị Phương Giang, SN 1984 làm chủ), có địa chỉ cạnh số nhà 246, ĐT926, xã Trường Long, huyện Phong Điền.

Công an huyện Phong Điền đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 20 cán bộ chiến sĩ. Phòng PC07 điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trung tâm với 1 xe chữa cháy, 1 xe bơm, 1 xe chỉ huy cùng 18 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng tiến hành công tác dập lửa và cứu hộ cứu nạn.

Đến 2h15’ cùng ngày đám cháy đã được khống chế và dập tắt; có 2 nạn nhân bị ngạt khói bên trong nhà và đưa ra ngoài nhưng đã t‌ử von‌g.

Qua nắm thông tin từ hiện trường, cửa hàng đồ điện gia dụng Hùng Giang có địa chỉ cạnh số nhà 246, ĐT926 là 2 căn liền kề (1 căn của chủ nhà có diện tích 5,5mx30m và 1 căn cơ sở thuê lại cách đây khoảng 3 tháng có diện tích sử dụng là 4mx10m). Diện tích đám cháy khoảng 205m2.

2 nạn nhân trong vụ việc gồm 2 em nhỏ 12 tuổi và 9 tuổi, là con của ông Phạm Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Phương Giang.

Hiện công an đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật