Malaysia Airlines bị chỉ trích vì chiến dịch quảng cáo mới

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng tin Reuters ngày 3/9 đưa tin, cư dân mạng đang chế giễu một chiến dịch quảng bá mới của Malaysia Airlines là vô cảm sau hai thảm họa hàng không MH370 và MH17 gây chấn động dư luận.
Malaysia Airlines bị chỉ trích vì chiến dịch quảng cáo mới
Ảnh minh họa

Theo đó, MAS đã tung ra chiến dịch dành cho khách hàng ở Úc và New Zealand mang tên “Danh sách những điều cần làm trước khi chết”, yêu cầu họ lập ra một “bucket list”, viết 500 từ giải thích những gì họ muốn làm và những nơi họ muốn đi trong danh sách này và giải thích tại sao.

“Bucket list” là cụm từ dùng để chỉ những thứ người ta muốn làm hoặc muốn thấy trước khi chết. Phần thưởng cho 16 người thắng cuộc là một chiếc iPad hoặc một cặp vé khứ hồi đến Malaysia.

MAS đã chật vật trong những tháng qua khi số vé bán ra sụt giảm vì hai thảm họa hàng không MH370 hồi tháng 3 và MH17 hồi tháng 7. Hãng này đã áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé trên một số đường bay và tung ra các chương trình khuyến mãi để vực dậy doanh thu. Reuters cho biết thậm chí MAS đã phải tăng gấp đôi số tiền hoa hồng trả cho các công ty lữ hành ở Úc để tăng doanh số.

Trước sự chế giễu của cư dân mạng về tên gọi của cuộc thi, đường dẫn đến chương trình này trên trang web của MAS đã bị gỡ. Cuộc thi vẫn còn hiệu lực nhưng cụm từ “bucket list” đã bị bỏ ra.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật