Malaysia yêu cầu điều tra toàn diện vụ rơi máy bay MH17

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Malaysia Hajib Tun Razak thông báo vào hôm nay (6/9) cho biết, cần phải có một cuộc điều tra minh bạch, độc lập và toàn diện về vụ tai nạn máy bay MH17 xảy ra vào ngày 17/7 vừa qua khiến 298 người thiệt mạng, nhằm đưa những kẻ phạm tội ra trước vành móng ngựa.
Malaysia yêu cầu điều tra toàn diện vụ rơi máy bay MH17
hiện trường vụ máy bay MH17 gặp nạn tại khu vực đông Ukraine

Mới đây, Hội đồng An ninh Hà Lan cho biết, kết quả sơ bộ điều tra vụ rơi máy bay MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9 dựa trên những thông tin từ các nguồn sẵn có. Theo Hội đồng này, còn phải mất thêm nhiều tháng điều tra nữa để đưa ra kết luận cuối cùng.

Tuy nhiên, Malaysia vẫn muốn tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, độc lập và minh bạch nhằm đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý. Nhà lãnh đạo này cho biết thêm, các chuyên gia quốc tế sẽ phải mất vài tuần để thị sát lại hiện trường của vụ tai nạn máy bay ở Ukraine.

Trước đó Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay MH17 sẽ căn cứ vào thông tin từ các nguồn có sẵn. Tuy nhiên, sẽ mất nhiều tháng để tiếp tục tiến hành điều tra và đưa ra báo cáo cuối cùng.

Thủ tướng Australia Tony Abbott đang có chuyến thăm Malaysia để thảo luận về sự hợp tác giữa hai nước trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia tại Ấn Độ Dương và phối hợp điều tra vụ rơi máy bay MH17 tại khu vực Donetsk, phía đông Ukraine


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật