Đợt tìm kiếm MH370 mới sẽ tìm kiếm trên 60.000 km2 ở Ấn Độ Dương

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tờ New Strait Times (Malaysia) đưa tin, ngày 1/9, Bộ trưởng giao thông Malaysia Datuk Seri Liow Tiong Lai cho biết giai đoạn tiếp theo của cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ tập trung vào 58 điểm trong một vùng rộng 60.000 km2 ở Ấn Độ Dương.
Đợt tìm kiếm MH370 mới sẽ tìm kiếm trên 60.000 km2 ở Ấn Độ Dương
Tàu Ocean Shield của Hải quân Úc - Ảnh: Reuters

Theo ông Liow, cuộc khảo sát đã được tiến hành tại khu vực hành lang phía nam Ấn Độ Dương, nằm cách cảng Perth (Úc) khoảng 1.600 km, các địa điểm này được xác định sau một cuộc khảo sát gần đây nhất của đội tìm kiếm quốc tế khi phát hiện 58 điểm có các “vật thể” nằm dưới đáy biển.

“Mặc dù các vật thể này có thể là bất kỳ thứ gì, có thể là đá hoặc xác tàu đắm hoặc 1 chiếc máy bay, nhưng phát hiện này giúp chúng tôi biết chỗ cần tập trung trong đợt tìm kiếm tiếp theo”, Bộ trưởng giao thông Malaysia cho hay.

“Một cuộc tìm kiếm trong lòng biển sử dụng các thiết bị dò tìm biển sâu sẽ sớm được tiến hành tại các điểm này”, ông Liow nói.

Bộ trưởng Malaysia khẳng định cuộc dò tìm MH370 trong lòng biển sẽ mất khoảng 1 năm.

Tung tích của chiếc Boeing 777 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn của Malaysia Airlines hiện vẫn chưa tìm ra sau khi nó mất tích bí ẩn vào hôm 8.3.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật